07/05/2020 17:14 GMT+7

Ông Dương Thế Trung tái đắc cử bí thư Huyện ủy Nhà Bè

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Ngày 7-5, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 thành viên. Ông Dương Thế Trung đã tái đắc cử chức bí thư Huyện ủy Nhà Bè nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Dương Thế Trung tái đắc cử bí thư Huyện ủy Nhà Bè - Ảnh 1.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè nhiệm kỳ mới.

Cụ thể, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 thành viên. Tại kỳ họp thứ 1 của Ban chấp hành khóa 12, các đại biểu đã bầu Ban thường vụ Huyện ủy gồm 13 thành viên. Ông Dương Thế Trung, bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử chức vụ bí thư Huyện ủy Nhà Bè nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã bầu đoàn đại biểu gồm 5 người dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Dương Thế Trung tái đắc cử bí thư Huyện ủy Nhà Bè - Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu tại đại hội - Ảnh: HỒ LONG

Trong phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 3 chương trình trọng điểm sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: “Chương trình xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025”; “Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo” “Chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020 - 2025”.

Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu khai thác mọi nguồn lực để xây dựng huyện Nhà Bè trở thành huyện có cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ - công nghiệp là chủ yếu.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, bảo đảm an sinh xã hội, nhân dân có việc làm và cuộc sống ổn định; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, huyện Nhà Bè xác định tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển nhanh số lượng, chất lượng doanh nghiệp.

Ngoài ra, huyện đẩy mạnh khâu huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Nâng cao chất lượng quy hoạch theo định hướng phát triển bền vững; kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ phụ trợ Khu công nghiệp cảng Hiệp Phước; xây dựng đề án kêu gọi đầu tư hạ tầng khu dân cư và điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp Long Thới; hoàn thành dự án mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè...

Sau năm 2030, TP.HCM có 4 huyện lên quận? Sau năm 2030, TP.HCM có 4 huyện lên quận?

TTO - Ngày làm việc thứ 2 của hội nghị Thành ủy TP.HCM sáng 30-11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề tương lai phát triển của 5 huyện thuộc TP.HCM đến năm 2030.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên