11/05/2010 03:18 GMT+7

Ông chủ mê bóng đá

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Ống kính truyền hình cận cảnh trận Chelsea thắng Wigan 8-0 nhiều lần cho thấy hình ảnh ông chủ đội Chelsea - tỉ phú người Nga Roman Abramovich - lúc thì vặn mình, khi thì xuýt xoa... bày tỏ cảm xúc sau những tình huống hụt ăn bàn của cầu thủ nhà.

TT - Ống kính truyền hình cận cảnh trận Chelsea thắng Wigan 8-0 nhiều lần cho thấy hình ảnh ông chủ đội Chelsea - tỉ phú người Nga Roman Abramovich - lúc thì vặn mình, khi thì xuýt xoa... bày tỏ cảm xúc sau những tình huống hụt ăn bàn của cầu thủ nhà.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên, Abramovich đứng dậy vỗ tay liên tục để chúc mừng chức vô địch đầu tiên của Chelsea dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Đã lâu lắm rồi CĐV Chelsea mới thấy ông chủ người Nga vui đến như vậy trên sân Stamford Bridge.

Một chi tiết thú vị là trong khi CĐV nhiều đội bóng lớn, trong đó có M.U và Liverpool, liên tục biểu tình phản đối sự xuất hiện và sử dụng tiền thâu tóm đội bóng của nhiều đại gia nước ngoài thì CĐV Chelsea vẫn ủng hộ Abramovich hết mình. Bằng chứng là ở Chelsea không hề có bất kỳ cuộc tụ tập nào của CĐV phản đối Abramovich. Trái lại, nhiều CĐV rất hài lòng với sự nhiệt tình và đầu tư vào đội bóng chất lượng của ông.

Sau chiến thắng trước Wigan, HLV Ancelotti đã nói với Hãng tin Reuters: “Tôi phải gửi lời cảm ơn đến chủ tịch Abramovich vì sự đầu tư nhiệt tình và chất lượng của ông. Đó là một trong những lý do then chốt giúp chúng tôi vô địch”.

QUỐC THẮNG

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên