14/12/2013 20:46 GMT+7

Ôm cua gấp, xe đầu kéo rơi tôn làm 2 người bị thương

MINH MẪN
MINH MẪN

TTO - Tối 14-12, đội CSGT quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã lập hồ sơ điều tra nguyên nhân một xe đầu kéo làm rơi tôn trên đường dẫn lên cầu vượt Gò Dưa làm 3 người dân bị thương.

Theo đội CSGT quận Thủ Đức, vào khoảng 18g cùng ngày, chiếc đầu kéo do tài xế Trần Doãn Giáp (29 tuổi, quê Nghệ An) chở tôn đang ôm cua trên đường nhánh dẫn lên cầu vượt Gò Dưa (hướng từ quốc lộ 1 vào đường Tô Ngọc Vân) thì bất ngờ dây chằng tôn đứt làm rơi khoảng 20 tấm tôn xuống mặt đường.

Còn theo anh Hòa, một người đi đường cho biết, vào thời gian trên, anh nghe hàng loạt tiếng rầm rầm. Hàng chục tấm tôn xòa xuống đường. Do đường cao nên một số tấm tôn đã rơi xuống nhà dân phía dưới chân cầu, làm 3 người bị thương.

2 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức là bà Nguyễn Thị Đẹp (47 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nga (53 tuổi, cùng quê Sóc Trăng). 2 người này thuê nhà trọ ở dưới đường dẫn lên cầu vượt Gò Dưa. Rất may cả 2 người chỉ bị chấn thương nhẹ nên đã được xuất viện tối cùng ngày.

Khoảng 10 phút sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT, công an phường và dân phòng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời điều tiết phương tiện qua khu vực này.

Theo đội CSGT quận Thủ Đức, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn trên là do tài xế ôm cua gấp; dây chằng tôn bị đứt nên làm rơi tôn xuống mặt đường và nhà dân ở dưới chân cầu vượt Gò Dưa.

MINH MẪN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên