30/04/2005 02:05 GMT+7

Ô nhiễm môi trường làm thay đổi nhiễm sắc thể

KINH LUÂN (Theo BBC News)
KINH LUÂN (Theo BBC News)

TTO - Ô nhiễm môi trường có thể sẽ làm thay đổi tỷ lệ nhiễm sắc thể X và Y trong tinh trùng, trong đó không khí càng ô nhiễm thì nhiễm sắc thể Y càng nhiều.

KEZpDcSM.jpgPhóng to
TTO - Ô nhiễm môi trường có thể sẽ làm thay đổi tỷ lệ nhiễm sắc thể X và Y trong tinh trùng, trong đó không khí càng ô nhiễm thì nhiễm sắc thể Y càng nhiều.

Tuy nhiên theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại ĐH Lund, Thụy Điển trên 149 ngư dân thì điều này chưa chắc dẫn đến việc sẽ có nhiều bé trai ra đời hơn. Giáo sư Aleksander Giwercman, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết thí nghiệm này cần được kiểm chứng rộng rãi hơn.

Ông cho biết:" Chúng tôi nghĩ rằng việc ô nhiễm làm biến đổi tỷ lệ nhiễm sắc thể X và Y là một điều mà các nhà khoa học và cộng đồng cần quan tâm". Song song đó, một nghiên cứu khác cũng cho thấy những điều kiện của môi trường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam giới.

Đồng tác giả, giáo sư Niels Jorgensen phát biểu:" Chúng tôi cần nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề môi trường, trong đó có cả những yếu tố gây hại hệ thống hocmon".

Các nghiên cứu ở Đan Mạch, Phần Lan và Lithuanian được đăng trên tạp chí Sinh sản con người cho thấy tỷ lệ ung thư tinh hoàn tại Lithuanian là 5,7%; Đan Mạch là 9% và Phần Lan là 2,4%.

KINH LUÂN (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên