02/12/2019 08:00 GMT+7

Nút giao Mizuki Park thông xe, chờ ngày bàn giao

P.Q
P.Q

Trên ý tưởng hình thành một khu đô thị tích hợp đa tiện ích, Mizuki Park được chú trọng phát triển hệ thống tiện ích tầm khu đô thị và đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối với trung tâm thành phố.

Nút giao Mizuki Park thông xe, chờ ngày bàn giao - Ảnh 1.

Nút giao thông Mizuki Park đã chính thức thông xe

Đặc biệt, nút giao thông nối trực tiếp từ dự án với đại lộ Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP.HCM) chính thức thông xe vào cuối tháng 11 đã thúc đẩy tăng khả năng kết nối cho Mizuki Park.

Tọa lạc ở vị trí chiến lược kết nối khu Đông với khu Tây thành phố, nhanh chóng tiếp cận trung tâm quận 1, quận 5 với khu Nam Sài Gòn. 

Từ Mizuki Park rất dễ dàng kết nối đến Phú Mỹ Hưng, quận 1, quận 2, quận 4, quận 5 và quận 8 qua các tuyến giao thông huyết mạch như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ nối dài, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng, quốc lộ 50… 

Như vậy, với việc nút ngã ba Mizuki Park và Nguyễn Văn Linh được thông xe thì cư dân tương lai đi lại thuận tiện, có thể tiết kiệm được thời gian từ 10 phút đến 15 phút về nhà hay tiếp cận với tuyến đường chính trong khu vực.

Ngoài ra, Mizuki Park nằm trong khu vực đang phát triển hạ tầng của Nam Sài Gòn. 

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, nhiều dự án hạ tầng thuộc khu Nam Sài Gòn đã được đưa vào lộ trình phê duyệt đầu tư đến năm 2020 như: mở rộng đường trục Bắc - Nam đoạn từ Hoàng Diệu đến Nguyễn Văn Linh; cầu Thủ Thiêm 3; cầu Thủ Thiêm 4 (vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng); nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng); cầu Nguyễn Khoái từ quận 7 qua quận 4 (vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng),… 

Tháng 12 năm nay dự án hầm chui 3 tầng tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh sẽ khởi công xây dựng. 

Hạ tầng khu vực phát triển mạnh mẽ sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian kết nối từ khu Nam Sài Gòn nói chung và Mizuki nói riêng tới trung tâm thành phố và trung tâm kinh tế tài chính mới của thành phố trong tương lai.

Nút giao Mizuki Park thông xe, chờ ngày bàn giao - Ảnh 2.

Khu đô thị đa tiện ích Mizuki Park

Trong tương lai Mizuki còn hưởng lợi từ tuyến Metro số 5, Monorail số 2, xe buyết nhanh BRT. 

Là khu đô thị phức hợp quy mô lớn, Mizuki Park còn sở hữu các khu đa chức năng với các tiện ích cao cấp và phong phú với đầy đủ hệ thống trung tâm giáo dục tri thức, nhà trẻ, trường học, đại học lớn, các trung tâm nghiên cứu công nghệ cao, y tế, giải trí, thương mại, siêu thị, nhà hàng, trung tâm sự kiện… 

Nhờ đó, mọi nhu cầu hằng ngày từ sử dụng dịch vụ, đi làm hay học tập của cư dân Mizuki Park đều được đáp ứng nhanh chóng, chất lượng sống được nâng lên một tầm mức mới và giá trị bất động sản cũng gia tăng nhanh chóng theo thời gian.

Sản phẩm của Mizuki Park tổng cộng khoảng hơn 5.200 căn hộ biệt lập Flora Mizuki, 600 nhà phố thương mại, nhà phố, biệt thự dòng Valora và biệt thự cao cấp. 

Toàn bộ sản phẩm Mizuki giai đoạn 1 được tiêu thụ nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn ra mắt năm 2018. 

Hiện nay, 1.400 sản phẩm căn hộ Flora Mizuki đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để tiến hành bàn giao vào tháng 12 tới.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Flora Mizuki Mizuki Park