Tag: nuôi thú cưng

Grab thử nghiệm chở chó mèo, phụ phí từ 50.000 - 80.000 đồng/chuyến tại TP.HCM

Grab sẽ thử nghiệm dịch vụ GrabCar Thú Cưng tại TP.HCM, cho phép hành khách đi cùng chó, mèo với phụ phí từ 50.000 - 80.000 đồng mỗi chuyến. Giá mở cửa từ khoảng 28.000 đồng/2km, tính tương tự GrabCar.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho thú cưng tăng trưởng 2 con số

Đó là chia sẻ của các chuyên gia tại hội thảo ‘Thị trường thú cưng Việt Nam: từ xu hướng đến cơ hội’ diễn ra tại Hà Nội, ngày 11-12.

Vài năm trước dắt chó mèo theo vào quán là chuyện thường, nay sao lại khó khăn?

Nhiều người cho rằng vài năm trước, dắt chó mèo theo vào quán là chuyện thường, nay sao lại khó khăn?

Nuốt ấm ức vì… nhà hàng xóm có nuôi chó

Chuyện xóm giềng xích mích đến mức không muốn nhìn mặt nhau vì... mấy con chó là chuyện nơi nào cũng có.

Không chỉ Việt Nam, người trẻ nhiều nước cũng ngại sinh con, vì sao?

Ngày càng có nhiều người trẻ lười kết hôn hoặc ngại sinh con. Ở Hàn Quốc, quốc gia có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới, nhiều trường tiểu học phải đóng cửa.

Thấy đội bắt chó thả rông làm mạnh tay, nhiều chủ nuôi đã sợ

Từ khi đội bắt chó thả rông ra quân quyết liệt ở một số nơi tại TP.HCM, thêm các diễn đàn trên mạng xã hội phản ứng gay gắt, dù khó xử lý triệt để song tình trạng để chó, mèo thả rông, không rọ mõm đã có phần thuyên giảm.

Quyết liệt bắt chó thả rông, phạt nặng, được không?

Nhiều ý kiến bạn đọc gửi đến Tuổi Trẻ Online góp ý việc tăng cường hoạt động bắt chó thả rông để người nuôi tự ý thức, quản lý chó của mình, đồng thời không để chó thả rông cắn người.

Xu hướng sấy lạnh thú cưng sau khi chết

Phải nói lời chia tay vĩnh viễn với thú cưng từng đồng hành gắn bó trong thời gian dài là điều vô cùng khó khăn. Do đó, nhiều người đã quyết định sấy lạnh thú cưng đã chết của họ.

Gen Z ngại có con, thách thức hôn nhân truyền thống

Đối với nhiều người trẻ gen Z, khủng hoảng khí hậu, kinh tế trì trệ và nhiều biến động khác đã khiến viễn cảnh làm cha mẹ không còn hấp dẫn.

Hàn Quốc: Sôi động “nền kinh tế thú cưng”

Theo dữ liệu của Viện nghiên cứu quản lý của Tập đoàn tài chính KB, số hộ gia đình tại Hàn Quốc nuôi thú cưng tính đến cuối năm 2022 là 5,52 triệu hộ, tăng 2,8% so với cuối năm 2020.