19/06/2013 04:12 GMT+7

Nuôi cá lóc gắn kết với tiêu thụ

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Ngày 17-6, bà Phạm Thị Hòa, phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, cho biết ngành nông nghiệp đang xây dựng đề án chuỗi sản xuất cá lóc thương phẩm gắn kết với khâu tiêu thụ.

Theo đó, sẽ quy hoạch diện tích nuôi tương ứng với nhu cầu thị trường, nhằm hạn chế phát triển nuôi tự phát dẫn tới tình trạng cung vượt cầu (Tuổi Trẻ ngày 13-6 đã phản ánh).

Theo ông Đặng Ngọc Lợi - phó giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp, tỉnh này đang quy hoạch diện tích nuôi cá lóc để cung ứng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến khô, đồng thời xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho đặc sản khô cá lóc. Tại huyện Tam Nông hiện có hơn 60ha nuôi cá lóc và một số HTX làm khô cá lóc. Mới đây, Công ty CP Tứ Quý đã chế biến khô cá lóc theo công nghệ của Mỹ với máy sấy, máy chiếu xạ tiệt trùng bằng tia cực tím, sản phẩm đóng gói bằng máy hút chân không, được kiểm nghiệm đạt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên