Theo quan sát của cá nhân tôi thì họ đã và đang thực hiện một số việc sau:
- Nghiệp đoàn thống nhất lịch sản xuất tránh ngày cao điểm. Ví dụ nghiệp đoàn ôtô đã thống nhất chuyển sang nghỉ vào thứ năm, thứ sáu, và đi làm vào thứ bảy, chủ nhật.
- Các cửa hàng tắt bớt đèn chiếu sáng và dán giấy ghi rõ cáo lỗi với khách hàng vì sự bất tiện này.
- Một số tòa nhà dán giấy khuyến khích đi bộ thay vì thang máy nếu chỉ đi lên hai tầng, hay đi xuống ba tầng và ghi rõ lợi ích của việc này giúp cơ thể hoạt động, tăng lượng máu lên não giúp làm việc, học tập tốt hơn.
- Tại các công tắc điện ở hành lang, nhà vệ sinh đều dán giấy nhắc nhở việc tiết kiệm điện.
- Các cửa hàng quần áo tung ra nhiều sản phẩm may mặc thoáng mát cho dân công sở.
- Tung ra sản phẩm pin sạc dành cho hộ gia đình. Pin này sẽ tích điện ban đêm (khi công suất dư thừa) và được dùng vào ban ngày.
- Trên trang web của công ty điện lực có biểu đồ hằng ngày mô tả tình hình sử dụng điện từng giờ trong ngày, tình hình của ngày này năm trước và khả năng cung ứng điện cao nhất trong ngày. Căn cứ vào đó doanh nghiệp, người dân sẽ có ý thức điều tiết khả năng sử dụng điện của mình.
|
Các bạn đọc gửi bài dự thi tuần qua: Nguyễn Lê Tâm Phúc,Yên Vũ (TP.HCM), Trần Thị Diệu Hiền (Bạc Liêu), Nghiêm Huỳnh Tân (Bình Phước), Nguyễn Quang Thanh (Nha Trang), Thanh Ba (Đà Nẵng), Nguyễn Viết Canh, Dũng Mạnh (Thanh Hóa), Hoàng Nghiệp (Phú Thọ), Khắc Triều (Nhật). Mời bạn đọc xem chi tiết thể lệ cuộc thi ở báo Tuổi Trẻ 25 và 28-3, hoặc trên tuoitre.vn, m.tuoitre.vn. Bài dự thi gửi về “Cuộc thi câu chuyện tiết kiệm điện”, báo Tuổi Trẻ: 60A Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP.HCM hoặc email: tuoidt@tuoitre.com.vn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận