12/10/2005 03:14 GMT+7

Nước ngọt cho đảo xa…

THÁI BÌNH
THÁI BÌNH

TT - Nhóm kỹ sư của ba đơn vị Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mới Petech (thuộc Sở Khoa học & công nghệ TP.HCM) và Viện Khoa học kỹ thuật hải quân (thuộc quân chủng hải quân) vừa thử nghiệm thành công thiết bị “sử dụng năng lượng mặt trời để làm nước ngọt”.

vhK7CJpu.jpgPhóng to

Thiết bị “sử dụng năng lượng mặt trời để làm nước ngọt”.

TT - Nhóm kỹ sư của ba đơn vị Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mới Petech (thuộc Sở Khoa học & công nghệ TP.HCM) và Viện Khoa học kỹ thuật hải quân (thuộc quân chủng hải quân) vừa thử nghiệm thành công thiết bị “sử dụng năng lượng mặt trời để làm nước ngọt”.

“Máy làm nước ngọt” gồm hai bộ phận: bếp mặt trời và thiết bị làm ngưng tụ hơi nước. Bếp mặt trời là một chảo parabol có bề mặt phía trên được dán nhiều mảnh kính nhỏ. Ánh nắng mặt trời hắt xuống chảo, tia phản xạ tích tụ thành một quầng sáng lóa bên dưới một nồi to. Nước mặn (hoặc nước phèn, nước lợ, nước nhiễm hóa chất có hại sức khỏe) trong nồi bị đốt nóng, hơi nước theo ống dẫn xoắn được làm mát tự nhiên và ngưng tụ thành nước ngọt tinh khiết.

Được biết, trong năm 2005 hai máy nói trên cùng với năm chiếc bếp mặt trời (dùng để nấu nước, nấu ăn) sẽ được chuyển giao để lắp đặt tại quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Theo kỹ sư Phan Trí Dũng, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mới Petech, mỗi chiếc “máy làm nước ngọt” cho đảo xa sẽ có đường kính parabol lên tới 12m, nắng gió Trường Sa mỗi ngày sẽ giúp tạo ra hơn 1m3 nước ngọt.

THÁI BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên