Nước mặn lên tới thượng nguồn sông Gianh, hàng trăm hecta lúa của người dân khô cháy vì không có nước tưới - Ảnh: QUỐC NAM
Ngày 24-7, Chi cục Thủy lợi Quảng Bình xác nhận nước mặn đã lên tới thượng nguồn sông Gianh đoạn qua xã Đức Hóa (Tuyên Hóa) vì nắng hạn liên tục hai tháng qua.
Đây là lần đầu tiên nước mặn lên đến khu vực này. Hàng trăm hecta lúa của người dân các xã hai bên sông khô cháy vì nắng hạn và không có nước tưới.
Theo chi cục này, vùng bắc Quảng Bình hơn hai tháng qua nắng nóng liên tục và nhiều tháng không có mưa khiến lượng nước ngọt sông Gianh sụt giảm. Nước biển đã xâm nhập tăng lên từng ngày.
Báo cáo của cơ quan chức năng cho biết đến giữa tháng 7-2020, nước mặn xâm nhập lên thượng nguồn sông Gianh đã lập đỉnh tại xã Đức Hóa (Tuyên Hóa). Số liệu thống kê cho thấy 30 năm qua chưa bao giờ nước mặn lên tới khu vực này.
Khoảng cách từ cửa sông lên đến vùng bị xâm nhập mặn kéo dài khoảng 30km. Tại trạm bơm Rào Trổ (trên sông Gianh ở đoạn thuộc xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa), tỉ lệ mặn đo được 1/1.000ml.
Tương tự, tại điểm sông Gianh thuộc xã Phong Hóa (sát xã Đức Hóa), độ mặn cũng cho con số tương tự.
Việc mặn xâm nhập sâu đã làm hàng trăm hecta lúa của người dân các xã hai bên bờ sông Gianh khô cháy vì không thể lấy nước sông Gianh lên tưới.
Nhiều hộ dân các xã Văn Hóa, Phong Hóa, Đức Hóa… không có nước sinh hoạt phải mua nước ngọt về sử dụng.
Hàng trăm hộ dân của các địa phương đầu tư nuôi thả cá lồng ven sông Gianh cũng phải cấp tốc thu hoạch, hoặc di dời lồng cá lên phía thượng nguồn cách xa vùng bị xâm nhập mặn.
Theo Chi cục Thủy lợi Quảng Bình, nếu sắp tới trời tiếp tục không mưa thì nước mặn còn lên cao hơn. Sẽ có thêm nhiều diện tích lúa của người dân mất trắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận