Nước giếng ô nhiễm

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Xí nghiệp cấp nước Trung An (Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn) vừa cảnh báo nguồn nước ngầm tại nhiều khu vực quận 12 và Gò Vấp, TP.HCM ngày càng ô nhiễm, một số chất độc hại vượt chỉ tiêu cho phép.

5GwFbyEm.jpgPhóng to
Nước giếng tại nhà ông Hà Văn Tám (đường TL15) được lọc rất kỹ nhưng khi chế nước trà vào thì chuyển thành màu đen sẫm - Ảnh: Q.KHẢI
TT - Xí nghiệp cấp nước Trung An (Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn) vừa cảnh báo nguồn nước ngầm tại nhiều khu vực quận 12 và Gò Vấp, TP.HCM ngày càng ô nhiễm, một số chất độc hại vượt chỉ tiêu cho phép.

Nước trà đen sậm

Đường TL15 thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12, chạy dài hơn 1km nối từ quốc lộ 1A (dưới cầu An Phú Đông) đến sông Sài Gòn. Nhiều năm qua, hàng ngàn hộ dân sống trên con đường này phải sử dụng nước giếng, nước sông vì chưa có hệ thống nước máy.

Để sử dụng được nước giếng, hầu như nhà nào ở đây cũng trang bị một hệ thống lọc mini (than hoạt tính, sỏi, cát) nhưng nước lọc chỉ dùng cho việc tắm gội, tưới cây, rửa chén đĩa. Còn muốn nấu ăn, uống phải mua nước đóng chai hoặc đi xin nhà người quen có nước máy.

Ông Hà Văn Tám, một người dân ở đây, nói: “Cứ hơn một tháng là phải thay hệ thống lọc vì bị cặn phèn đóng dày thành lớp, nước không chảy được”. Người dân chỉ lấy nước giếng pha nước trà để nhận biết nguồn nước có bị ô nhiễm hay không. Ông Tám đã làm cuộc thử nghiệm nhỏ: tách trà vừa pha màu vàng tươi đã nhanh chóng biến sắc thành đen sẫm sau khi đổ thêm một ít nước giếng đã lọc (rất trong).

Nhiều người dân nói trong các buổi tiếp xúc cử tri, họp với phường quận, họ đều đề đạt nguyện vọng “có nước máy” để dùng. “Nhiều lần chúng tôi được hứa khi nào xây xong cầu vượt ngã tư Ga sẽ lắp đặt đường ống nước. Đến nay, cầu xây xong hơn sáu tháng mà người dân ở đây chưa có nước máy để dùng...” - ông Tám nói.

Cuối năm, nhiều nơi có nước máy

Không chỉ tại quận 12 mà theo khảo sát của Viện Vệ sinh y tế công cộng (Bộ Y tế) gần đây, hàm lượng amoniac trong nước giếng ngầm tại quận Gò Vấp lên đến 9,5mg/lít trong khi tiêu chuẩn cho phép chỉ dưới 1,5mg/lít, mức độ ô nhiễm vi sinh coliform và E.coli cũng rất cao. Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP, việc phát hiện các chất trên trong nước giếng là do nhiễm chất hữu cơ có trong phân người, động vật bị phân hủy, đặc biệt những giếng khoan gần các khu vực nghĩa địa, bãi chôn rác.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, 73 tuổi, ở hẻm 83 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp (khu vực chợ An Nhơn), nói: “Năm ngoái khi đường Lê Đức Thọ được lắp đặt ống nước, tôi cùng vài chục hộ khác của tổ 140 làm hồ sơ xin gắn đồng hồ nước nhưng họ bảo cứ về chờ vì đã có dự án. Đến nay hàng trăm hộ dân ở đây vẫn phải sử dụng nước giếng ô nhiễm”.

Theo một cán bộ phường 17, quận Gò Vấp, rất nhiều khu vực tại các khu phố 6, 7, 8, 9 vẫn chưa có hệ thống nước máy. Trong đó tại khu phố 7, ngoài vài chục hộ phía mặt đường Lê Đức Thọ đã được gắn đồng hồ nước thì còn hơn 2.300 nhân khẩu thuộc diện thường trú vẫn chưa có nước máy để dùng.

Còn tại quận 12, chỉ có vài khu vực thuộc các phường An Phú Đông, Tân Thới Nhất và Thạnh Lộc được sử dụng nước máy với số lượng đồng hồ nước được lắp đặt chỉ 122 cái.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - phó giám đốc Xí nghiệp cấp nước Trung An - cho biết: “Từ đây đến cuối năm chúng tôi sẽ cố gắng triển khai thi công 28 dự án phát triển mạng cấp 3, lắp đặt đồng hồ nước cho người dân, tập trung ở các phường 5, 11, 12, 13, 15 (quận Gò Vấp) và phường Đông Hưng Thuận (quận 12). Trong đó sẽ ưu tiên cho những khu vực đông dân cư, khu vực nước bị ô nhiễm”.

Giải thích việc người dân xung quanh chợ An Nhơn xin gắn đồng hồ nước nhưng chưa được đáp ứng, ông Hiệp nói trước đây khu vực này chỉ có đường ống cấp 3 nên không đủ nguồn nước. Mới đây, khu vực này được lắp thêm ống cấp 2 nên xí nghiệp đã lập các dự án đầu tư và có thể thi công vào đầu năm 2007.

Riêng tuyến đường TL15 đã có kế hoạch lắp đặt đường ống cho những năm tiếp theo. Tuy nhiên sẽ khảo sát chất lượng nước giếng tại khu vực này ngay. Nếu mức độ ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn sẽ kiến nghị với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn sớm cho phát triển mạng lưới khu vực này.

Ông Hiệp băn khoăn khi trên địa bàn xí nghiệp có hơn 5.000 hộ dân không chịu sử dụng nước máy dù đã được lắp đặt đồng hồ và hơn 6.200 hộ sử dụng từ 1-5m3/tháng, trong khi nước giếng ngày càng ô nhiễm.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất