01/08/2022 09:15 GMT+7

Nunez dẫn trước Haaland

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Không có quá nhiều điều để tự hào xoay quanh chiến thắng ở một trận Siêu cúp đầu mùa vốn bị xem như trận giao hữu. Điều khiến CĐV Liverpool hài lòng nhất nằm ở màn ra mắt ấn tượng của "bom tấn" Darwin Nunez.

Nunez dẫn trước Haaland - Ảnh 1.

Darwin Nunez trở thành người hùng ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên cùng Liverpool - Ảnh: LIVERPOOL FC

Liverpool và Man City vốn đã quá cân tài cân sức trong vài năm qua. Vì vậy, việc họ cùng mua hai siêu tiền đạo đắt giá trong một mùa hè dễ dàng dẫn đến những so sánh giữa Haaland và Nunez.

30 phút mỹ mãn của Nunez

Với Erling Haaland, anh được Man City bỏ ra 64 triệu euro để giải phóng hợp đồng từ CLB Dortmund (Đức), còn Liverpool bỏ ra tận 75 triệu euro (chưa tính phụ phí trong tương lai) để tậu Nunez từ CLB Benfica (Bồ Đào Nha). Liverpool chi nhiều tiền chuyển nhượng hơn, bù lại họ chỉ phải trả Nunez mức lương khoảng 8 triệu euro/năm. Trong khi đó, mức lương Haaland nhận được tại Man City hơn 23 triệu euro. Như vậy, cả Liverpool cùng Man City đều phải đầu tư hơn 80 triệu euro cho những siêu tiền đạo của mình trong năm đầu tiên.

Cả làng bóng đá háo hức chờ đợi màn so tài giữa hai tiền đạo hàng đầu, những chủ nhân tương lai của cuộc đua Chiếc giày vàng. Nhưng HLV Jurgen Klopp lại quá tỉnh táo. Ông để Nunez ngồi dự bị trong lúc Haaland vào sân từ sớm, và liên tục xử lý hỏng ăn. Bất kỳ tân binh nào cũng khó tỏa sáng ngay trong một trận ra mắt kiểu như thế này. Klopp giảm nhẹ áp lực cho Nunez, và việc Haaland chơi tệ càng khiến chân sút người Uruguay tự tin hơn khi anh được vào sân trong hiệp 2.

Ghi 1 bàn thắng, trực tiếp mang về 1 quả phạt đền chỉ trong 30 phút hiện diện trên sân là kết quả quá mỹ mãn với tiền đạo tân binh của Liverpool. Thêm vào đó, pha bỏ lỡ khó tin của Haaland vào cuối trận (sút dội xà khi chỉ cách khung thành khoảng 6m) càng dẫn đến kết luận: Nunez đã dẫn trước Haaland 1-0.

Đó là kết cục ít ai ngờ đến bởi ngay từ đầu, Haaland đã được đánh giá cao hơn Nunez. Transfermarkt định giá chân sút người Na Uy đến 150 triệu euro, trong khi Nunez chỉ là 55 triệu euro. Nhiều người còn châm chọc Liverpool bằng cách nhắc đến Andy Carroll - tiền đạo có ngoại hình khá giống với Nunez, từng là bản hợp đồng thất bại nhất lịch sử đội bóng.

Khác biệt nằm ở HLV Klopp

Nhưng HLV Klopp chính là điểm khác biệt, để CĐV Liverpool tin rằng họ sẽ không mắc phải một "chân gỗ" nào khác như Carroll. HLV Klopp không chỉ có con mắt tinh tường khi mua cầu thủ, ông còn rất chắc tay trong khả năng nâng tầm các cầu thủ.

Thật vậy, khi mới đến Liverpool, lần lượt Sadio Mane rồi Mohamed Salah cũng chỉ được nhìn nhận như những tiền đạo cánh "chỉ biết chạy", còn Firmino là bản hợp đồng thất bại từ thời ông Brendan Rodgers. Nhưng dần dà trong tay Klopp, cả ba trở thành những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới.

Trái lại, Pep Guardiola lại không có duyên với những số 9 điển hình. Thời ở Barca, ông đẩy đi Samuel Eto’o để mang về Ibrahimovic, rồi lại chia tay tiền đạo Thụy Điển chỉ sau một năm. Kể từ đó, ông bắt đầu sử dụng vai trò "số 9 ảo" (cụ thể là Messi). Đến Man City, những "số 9 ảo" của Man City lần lượt là Gabriel Jesus, Sterling, Foden và nhiều lúc là cả De Bruyne.

Pep là một HLV thiên tài, nhưng triết lý bóng đá khắt khe của ông cũng thường phung phí nhiều tài năng. Klopp lại khác, việc luôn đồng hành cùng những CLB không có ngân sách dồi dào giúp ông luôn biết chắt chiu các cầu thủ của mình.

Liverpool đoạt Siêu cúp nước Anh sau 16 năm Liverpool đoạt Siêu cúp nước Anh sau 16 năm

TTO - Rạng sáng 31-7 (giờ Việt Nam), hai bàn thắng muộn của Salah và tân binh Nunez giúp Liverpool đá bại Manchester City (M.C) 3-1 ở trận tranh Siêu cúp nước Anh (Community Shield).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên