30/05/2006 13:57 GMT+7

Nữ sinh gốc Việt đoạt giải nhất cuộc thi viết về Di sản người Mỹ gốc châu Á - TBD

P.V tổng hợp
P.V tổng hợp

TTO - Huỳnh Đà Giang, nữ sinh trung học gốc Việt, đã đoạt giải nhất cuộc thi viết tiểu luận Di sản người Mỹ gốc châu Á - Thái Bình Dương NBC4 năm 2006 vào cuối tuần qua.

FJVhfCFa.jpgPhóng to
Đà Giang tại buổi trao giải
TTO - Huỳnh Đà Giang, nữ sinh trung học gốc Việt, đã đoạt giải nhất cuộc thi viết tiểu luận Di sản người Mỹ gốc châu Á - Thái Bình Dương NBC4 năm 2006 vào cuối tuần qua.

Đà Giang là học sinh trường trung học Annandale tại tiểu bang Virginia. Bài tiểu luận của Đà Giang dài 2 trang, có tựa là Lost Legacy, một Di Sản Đánh Mất.

Huỳnh Đà Giang và các học sinh trung học đoạt giải khác đã được vinh danh và chúc mừng trong buổi lễ diễn ra cuối tuần qua tại đài truyền hình NBC4. Giang đã chọn hình ảnh nhà văn Mỹ gốc Hoa Amy Tan, người nổi tiếng toàn cầu với cuốn The Joy Luck Club, một tác phẩm sau đó được chuyển thành phim, để mở đầu cho bài tiểu luận của mình. Trong bài tiểu luận, Đà Giang nhắc tới kỷ niệm năm 2001, khi cô dự buổi lễ vinh danh Tháng Di Sản Mỹ Gốc Á Thái Bình Dương tại Nhà Trắng, khi đó cô gặp Tổng thống Bush và nhiều người nổi tiếng khác.

Bài luận văn nói rằng tháng di sản này là cơ hội để dân Mỹ làm quen với lịch sử người Mỹ gốc Á, cũng như các văn hóa và ngôn ngữ ngoại quốc để khám phá một di sản đã mất.

P.V tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên