Nữ sinh Duy Tân được giải tiêu biểu toàn quốc lĩnh vực khoa học công nghệ 2018

T.T.
T.T.

Đoàn Thị Thu Hà - sinh viên năm 4, Khoa Điện - Điện tử của Đại học Duy Tân được chọn là một trong 20 Nữ sinh viên tiêu biểu toàn quốc.

Nữ sinh Duy Tân được giải tiêu biểu toàn quốc lĩnh vực khoa học công nghệ 2018 - Ảnh 1.

Đoàn Thị Thu Hà nhận bằng khen Nữ sinh tiêu biểu toàn quốc trong khoa học công nghệ năm 2018 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngày 28-12-2018, Lễ trao thưởng cho 20 Nữ sinh tiêu biểu toàn quốc lĩnh vực khoa học công nghệ đã được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Lễ vinh danh được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Từ "mù tịt" về khoa học kỹ thuật…

Là nữ sinh có thành tích học tập nổi trội của Khoa Điện-Điện tử, ĐH Duy Tân nhưng ít ai biết rằng lựa chọn ban đầu của Đoàn Thị Thu Hà lại là ngành Quản trị Kinh doanh. Bởi thế, từ gia đình đến bạn bè, ai cũng thực sự bất ngờ và có phần lo lắng khi Thu Hà quyết định rẽ ngang sang học một ngành có thiên hướng khá "nam tính" là Điện tử-Viễn thông.

Hà cho hay từ trước tới nay ngoài việc ấp ủ được trở thành một quân nhân làm việc trong Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, kiến thức về lĩnh vực Điện-Điện tử là con số 0.

"Tuy nhiên sau một lần đọc ‘Tony buổi sáng’ có đoạn đại ý nói rằng: nếu có một nền tảng kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó, đặc biệt là về lĩnh vực y tế, điện tử, nông nghiệp… làm đòn bẩy và hỗ trợ thì việc khởi nguồn kinh doanh được thực hiện sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Kinh doanh có thể thực hiện ở bất kỳ độ tuổi nào nhưng kiến thức về chuyên ngành thì nếu học khi còn trẻ sẽ dễ ‘hấp thu’ hơn nhiều", Hà nói.

Luận điểm đó cứ quanh quẫn suy nghĩ của Hà và sau một vài lần tình cờ chứng kiến các anh chị, bạn bè thiết kế các sản phẩm trong lĩnh vực Điện-Điện tử, Hà đã đưa ra một quyết định rất mạo hiểm là chuyển sang học ngành Điện tử-Viễn Thông. 

Đến bây giờ, khi việc nghiên cứu và học tập đang rất thuận lợi, Hà thầm cảm ơn quyết định táo bạo ở thời điểm đó bởi chính sự thay đổi bất ngờ ấy đã tạo nên một Hà hoàn toàn mới, đầy nhiệt huyết và đam mê.

Đến Nữ sinh tiêu biểu với nhiều giải thưởng "khủng"

Theo học khối ngành kỹ thuật nhưng Thu Hà không hề kém cạnh các bạn nam trong lớp khi có kết quả học tập 3 năm liền xếp loại khá, giỏi cùng "bộ sưu tập" nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực Điện-Điện tử. Theo nhận xét của các giảng viên, Hà là một trong những sinh viên tham gia tích cực nhất vào hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường và đã đạt được rất nhiều giải thưởng và bằng khen.

Từ một cô gái chằng hiểu gì về công nghệ, kỹ thuật thì đến nay, Hà đã là "chủ nhân" của rất nhiều sản phẩm sáng tạo có tính ứng dụng cao. 2 sản phẩm được Hà yêu thích nhất là "Tủ cấp phát bao cao su thông minh" đã giành giải Ba tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp quốc gia năm 2017. 

Sản phẩm này được Thu Hà và các anh chị khóa trên cùng làm khi Hà mới là sinh viên năm thứ Nhất. Sản phẩm đã được lắp đặt tại một số địa điểm của TP Đà Nẵng như đường Hoàng Diệu, khu Công nghiệp Hòa Khánh… phục vụ miễn phí cho người dân. 

Cùng với đó là"Máy bán tự động các sản phẩm phòng the" đã giành giải Ba tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học TP Đà Nẵng năm 2017.

Ngoài ra, Thu Hà còn đạt rất nhiều giải thưởng cấp trường như: giải nhất Dự án Kinh tế Cộng đồng ĐH Duy Tân 2016, giải nhì Ý tưởng Khởi nghiệp ĐH Duy Tân 2018…

Nữ sinh Duy Tân được giải tiêu biểu toàn quốc lĩnh vực khoa học công nghệ 2018 - Ảnh 2.

Sinh viên Đoàn Thị Thu Hà (bên trái) và Nguyễn Thị Thanh nhận giải Women in Business Award tại Atlanta, Mỹ

Đặc biệt hơn cả, đó là khi Thu Hà cùng với Nguyễn Thị Thanh đã chinh phục Ban Giám khảo vòng Chung kết Cuộc thi Go Green in The City 2018 để giành giải Women in Business Award - Giải tôn vinh phụ nữ kinh doanh toàn cầu.

Trước khi nhận giải thưởng này, Thu Hà cùng cộng sự đã phải vượt qua các sân chơi lớn, giành giải nhất quốc gia và giải nhì khu vực châu Á-Thái Bình Dương để vinh dự góp mặt trong vòng Chung kết Cuộc thi Go Green in The City năm 2018 được tổ chức tại TP Alanta, Mỹ. 

Sản phẩm "Hệ thống phanh tái tạo chuyển hóa lực ma sát thành điện năng dành cho xe máy" của Thu Hà đã nhanh chóng vượt qua các đội tuyển xuất sắc nhất đến từ các quốc gia để giành 1 giải tại cuộc thi là giải Women in Business Award (cuộc thi chỉ trao 2 giải thưởng cho 2 sản phẩm vượt trội cùng 1 giải thưởng cho sản phẩm có lượt like và share nhiều nhất). 

Giải thưởng này không chỉ ghi nhận tài năng của 2 cô gái trẻ mà còn góp phần xướng danh nữ sinh Việt Nam trong sân chơi trí tuệ, sáng tạo toàn cầu.

"Giải thưởng lớn mà em cùng các bạn sinh viên Khoa Điện-Điện tử đạt được hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân còn có sự đóng góp rất lớn của ĐH Duy Tân. Nhà trường đã luôn khích lệ chúng em hình thành và triển khai các ý tưởng nghiên cứu cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, cấp kinh phí cho chúng em theo đuổi ý tưởng. 

Em cũng thực sự muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới người thầy, TS. Hà Đắc Bình - Trưởng Khoa Điện-Điện tử, người đã truyền kiến thức, hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm",  Hà tâm sự.

Đau đáu vì một nền nông nghiệp sạch

Ngay trong quá trình nghiên cứu sản phẩm, Thu Hà cũng đã lên kế hoạch để khởi nghiệp kinh doanh. Bởi theo Hà, một sản phẩm có thực sự chất lượng hay không còn phải được người tiêu dùng đánh giá và chứng minh ở số lượng sản phẩm tiêu thụ được trên thị trường. 

Để phục vụ đắc lực cho công việc kinh doanh sau này, Hà đã tham gia rất nhiều chương trình đào tạo, tập huấn khởi nghiệp như: Khởi sự doanh nghiệp, Bootcamp Kick-off to future 2018, Khởi nghiệp cuối tuần TechStars Startup Weekend Danang 2017…

Giờ đây, ước mơ của cô gái trẻ là tìm hiểu những kỹ thuật để phát triển các mô hình nông nghiệp sạch tại Việt Nam. "Em được biết, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển nông nghiệp không chỉ giúp tạo ra các nông sản sạch, nâng cao năng suất và sản lượng nông nghiệp mà còn góp phần tạo dựng một nền tảng sức khỏe lành mạnh cho người dân. 

Với ý nghĩa thiết thực đó, em muốn dành một khoảng thời gian để đi du học tại đất nước có nền nông nghiệp phát triển như Israel. Em muốn tiếp nhận thêm kiến thức để trở về quê hương, góp phần nâng cao chất lượng nông sản Việt Nam, đưa nông sản Việt ra thế giới cũng như giúp người nông dân có cuộc sống và thu nhập ổn định hơn", Hà chia sẻ.

Ước mơ lớn đó Thu Hà đang đau đáu và hi vọng sẽ thực hiện ở tương lai gần. Còn giờ đây, trở về sau khi đón nhận nhiều giải thưởng lớn, Thu Hà lại miệt mài ở trong các phòng thí nghiệm Điện-Điện tử của ĐH Duy Tân để nghiên cứu và học tập bên cạnh việc dành kha khá thời gian cho các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện. 

Thu Hà đã từng tham gia Ngày sông xanh 2017, hay Dự án Một bức tranh nhiều hi vọng, hay trực tiếp làm tình nguyện viên tại làng trẻ em SOS… Hà cũng từng đi tiếp sức trẻ em vùng cao xã Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum và tự hứa sẽ còn tiếp tục đi nhiều chặng đường dài hơn nữa khi trong trái tim của cô nữ sinh ưu tú ĐH Duy Tân luôn tâm niệm: "Hãy cho đi thật nhiều để cảm nhận đủ đầy tình yêu thương!"

Các bạn có thể xem thêm thông tin về các ngành đào tạo kỹ thuật có liên quan của ĐH Duy Tân tại đây: Khoa Điện-Điện tửKhoa Môi trường & Công nghệ Hóa.

T.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên