
Thiếu tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7 và Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7 tặng hoa tri ân các phu nhân thủ trưởng, nữ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn quân khu - Ảnh: KIÊN CƯỜNG
Buổi gặp mặt nhằm tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ghi nhận, biểu dương những công lao, thành tích và gửi lời tri ân sâu sắc tới các phu nhân thủ trưởng, nữ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn quân khu.
Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Phụ nữ Việt Nam ra sức dệt thêu non sông gấm vóc Việt Nam thêm tốt đẹp, rực rỡ".
Do đất nước thường xuyên bị ngoại xâm đe dọa, phụ nữ Việt Nam không chỉ trực tiếp chiến đấu mà còn phục vụ chiến đấu, thể hiện tinh thần yêu nước, đặt "nghĩa nước trên tình nhà" và gắn bó quyền lợi của mình với vận mệnh dân tộc.
Từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống Đông Hán, Bà Triệu khởi nghĩa chống giặc Ngô cho đến thời đại Hồ Chí Minh với tinh thần "một tấc không đi, một ly không rời", "giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh", phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, đem tài năng và trí tuệ góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, tham gia diệt giặc đói, giặc dốt và chống ngoại xâm.
Hàng vạn nữ thanh niên tình nguyện gia nhập bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên mọi mặt trận, lập nên nhiều chiến công vẻ vang. Nhiều người đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Dù bị đàn áp, khủng bố dã man, phụ nữ Việt Nam vẫn hiên ngang, người ngã xuống, người khác tiếp bước. Nhiều chị em đã dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc, tiêu biểu là các nữ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Hồng Gấm, Hồ Thị Kỷ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Việt Hồng, Tô Thị Huỳnh, Nguyễn Thị Út, Võ Thị Sáu.
Nữ tướng Nguyễn Thị Định là niềm tự hào lớn của phụ nữ Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đặc biệt khen ngợi bà: "Cả thế giới chỉ có nước ta có vị tướng quân gái như vậy".
Với Quân khu 7, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phụ nữ luôn là lực lượng quan trọng, trung thành, tận tụy và sáng tạo.
Dù ở bất kỳ vị trí nào - trên thao trường, trong bệnh viện, tại cơ quan, đơn vị hay nơi hậu phương - họ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường, phẩm chất nhân hậu, đảm đang, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội "bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái".
Suốt nhiều thập kỷ, nữ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Quân khu 7", đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.
Hiện nay, công tác Hội và phong trào phụ nữ trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn bám sát mục tiêu xây dựng lực lượng "tinh, gọn, mạnh", hiện đại.
Qua đó, phụ nữ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng quân khu vững mạnh toàn diện và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nữ cán bộ chiến sĩ Quân khu 7 ‘trí tuệ, bản lĩnh, hậu phương vững chắc’ - Ảnh: KIÊN CƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận