19/01/2011 07:38 GMT+7

Nông sản lại tắc tại cửa khẩu Tân Thanh

TRÍ DŨNG
TRÍ DŨNG

TT - Ông Trần Văn Nghĩa, phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh (Lạng Sơn), cho biết hiện tượng ùn tắc hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu này lại xuất hiện từ trưa 18-1.

Do các thương lái phía Trung Quốc chưa chấp nhận nhập hàng nên việc thông quan bị chậm, lưu lượng xe hàng vào khu kiểm hóa tại Tân Thanh vượt quá số lượng cho phép. Ước tính có hơn 6.000 tấn hàng xuất khẩu ùn tắc.

wKYRNdQI.jpgPhóng to
Hàng trăm xe tải chở hàng nông sản xuất khẩu nằm lại tại cửa khẩu Tân Thanh - Ảnh: Trí Dũng

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Tân Thanh, cả ngày 18-1 đơn vị chỉ làm thủ tục thông quan được 78 xe, hiện còn trên 250 xe tải lớn, việc ách tắc còn diễn ra trong một thời gian nữa. “Mặt hàng chủ yếu là dưa hấu. Phía nước bạn đang hạn chế nhập mặt hàng này trong khi đây là thời điểm chính vụ thu hoạch dưa hấu tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định” - ông Nghĩa nói.

Tình trạng ách tắc hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn diễn ra từ nhiều năm qua. Theo thống kê, đây là năm thứ mười xảy ra tình trạng này.

TRÍ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên