Phóng to |
32 kỵ sĩ (đã qua vòng đấu loại) rạp người trên mình ngựa, đua tranh quyết liệt để giành ngôi vị quán quân - Ảnh: Hồng Thảo |
Phóng to |
Đường đua dài 1.500 mét, mỗi ngựa đua phải chạy vòng quanh sân vận động 3 vòng để chạm đích - Ảnh: Hồng Thảo |
Phóng to |
Các kỵ sĩ là những nông dân chính hiệu - Ảnh: Hồng Thảo |
Phóng to |
Kỵ sĩ Vàng Văn Huỳnh và chiến mã giành giải nhất cuộc đua - Ảnh: Hồng Thảo |
Phóng to |
Tung hô người về nhất cuộc đua - Ảnh: Hồng Thảo |
Phóng to |
Toàn cảnh đua ngựa Bắc Hà - Ảnh: Hồng Thảo |
Đường đua dài 1.500 mét, mỗi ngựa đua phải chạy vòng quanh sân vận động 3 vòng để chạm đích. Điều đặc biệt ở đây là mỗi kỵ sĩ là những nông dân chính hiệu, chân đất đi đua ngựa và mỗi “chiến mã” ở đây là những chú ngựa thồ, vốn hằng ngày thồ ngô, lúa, cát, đá… ở thôn bản.
Nhiều “chiến mã” không quen nơi đông người và tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn khán giả đang phi nước kiệu về đích, bỗng đứng khựng lại hoặc rẽ ngang, khiến kỵ sĩ đang cưỡi trên lưng phát cáu còn người xem thì cười vỡ bụng.
Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất trị giá 20 triệu đồng cho Vàng Văn Huỳnh; giải nhì trị giá 10 triệu đồng cho Vàng Văn Cương; giải ba trị giá 7 triệu đồng cho Giàng Seo Dùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận