20/02/2009 01:10 GMT+7

Nông dân Bạc Liêu bỏ tôm theo muối

NHƯ Ý
NHƯ Ý

TT - Giá tôm rớt thê thảm năm 2008 đã khiến nhiều nông dân Bạc Liêu đang nuôi tôm đã ủi ao tôm để làm lại ruộng muối. Ông Lê Minh Đầy, chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh (Hòa Bình, Bạc Liêu), cho biết đến giữa tháng 2-2009 đã có 150ha diện tích ao nuôi tôm sú chuyển sang làm ruộng muối.

Các xã khác ở huyện Đông Hải, thị xã Bạc Liêu tuy chưa có số thống kê cụ thể nhưng cũng đã có hiện tượng san bằng hoặc bỏ hoang ao tôm.

Để san bằng 1ha ao nuôi tôm ra làm ruộng muối, nông dân tốn từ 15 - 17 triệu đồng. Trước đây, khi nông dân bỏ muối nuôi tôm, việc cải tạo lại đất tốn bình quận 8 triệu đồng/ha.

NHƯ Ý
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên