16/02/2011 03:58 GMT+7

Nối thành công bàn tay bị chém đứt lìa

H.MI
H.MI

TT - Ngày 15-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết vừa nối liền thành công bàn tay trái cho bệnh nhân V. H. D. (21 tuổi, ngụ ấp 5, huyện Định Quán, Đồng Nai), sau khi bị chém đứt lìa.

Oj8QyZkt.jpgPhóng to
Bàn tay của bệnh nhân D. đã được nối lại - Ảnh: H.MI

Trước đó, tối 31-1, D. đi chơi với bạn thì bị một nhóm thanh niên chém đứt lìa bàn tay trái. Theo người thân của D., anh bị chém nhầm. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện huyện Định Quán sơ cứu.

Tại đây các bác sĩ đã bọc bàn tay đứt lìa trong bịch nilông rồi ngâm vào nước đá, băng ép cầm máu ở cổ tay cho bệnh nhân, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Bác sĩ Nguyễn Văn Kỹ, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cho biết nạn nhân D. nhập viện trong tình trạng sốc, mất nhiều máu, trước và sau mổ phải truyền đến 4 đơn vị máu.

Sau gần bảy giờ phẫu thuật dưới kính hiển vi, các bác sĩ đã cố định xương, nối mạch máu, gân, duỗi, các ngón và cổ tay... để nối liền bàn tay cho bệnh nhân. Sau hai tuần phẫu thuật, hiện mạch máu đã thông suốt, các ngón tay của bệnh nhân đã vận động nhẹ, vết thương khá ổn định.

Theo bác sĩ Kỹ, so với những ca mổ trước đây, trường hợp của bệnh nhân D. rất phức tạp vì các vấn đề khâu nối nhưng ca phẫu thuật đã thành công và bệnh nhân cũng hồi phục sớm.

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên