Tiếp tục tìm kiếm, các bác sĩ phát hiện khối thai nằm sau và dưới tĩnh mạch chậu ngoài bên phải. Êkíp phẫu thuật đã tiến hành lấy trọn khối thai sống này.
Trước đó, chị T. từng bị nội soi cắt vòi trứng, hai lần bị sẩy thai và ngày 2-8, chị được làm thụ tinh trong ống nghiệm - chuyển phôi tại Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc (Bình Dương). Ngày 27-8 kết quả xét nghiệm máu cho thấy chị đã thụ thai, nhưng siêu âm bụng không phát hiện được túi thai.
Theo bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - trưởng khoa nội soi Bệnh viện Từ Dũ, phẫu thuật viên chính, thai ngoài tử cung hay còn gọi là thai lạc chỗ, thường nằm tại vòi trứng, một số trường hợp khác nằm ở buồng trứng, cổ tử cung, trong dây chằng rộng, trong ổ bụng, rất hiếm gặp là thai nằm sau phúc mạc. Trong 10 năm qua, đây là trường hợp thứ hai thai ngoài tử cung sau phúc mạc được điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ. Trên thế giới, từ năm 1946 đến nay, chỉ có 16 trường hợp được báo cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận