01/07/2006 05:28 GMT+7

Nối liền cẳng tay bị đứt rời cho em bé 18 tháng tuổi

L.ANH
L.ANH

TT (Hà Nội) - Bệnh nhi là Thân Quốc Long, 18 tháng tuổi ở tỉnh Lạng Sơn. Đến hôm qua 30-6, vết thương ở cánh tay bị đứt của bé đang liền sẹo.

Trước đó, bé Long bị lạc mẹ tại chợ Tân Thanh, chơi một mình tại thang cuốn và bị ngã, thang nghiến đứt rời cẳng tay trái của bé. Ngay sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Tân Thanh (Lạng Sơn), bé được chuyển về Bệnh viện 108 do vết thương quá nặng, cùng với cẳng tay đứt rời đựng trong thùng đá lạnh, vết thương bị nhiễm bẩn...

Sau sáu giờ cắt bớt 4cm không thể phục hồi ở tay trái của bé, nối các cơ và dùng kỹ thuật vi phẫu nối mạch máu, ca phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên, sau khi phục hồi, cánh tay trái của bé sẽ ngắn hơn tay phải do bị cắt gọt bớt 4cm.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên