14/04/2012 03:45 GMT+7

Nỗi buồn Trần Quang Hạ

BẢO NGUYÊN
BẢO NGUYÊN

TT - Mở lò võ là điều quá bình thường, nhất là với võ sĩ từng vô địch Asiad 1994 như Trần Quang Hạ. Nhưng chỉ thoáng buồn cho cựu võ sĩ nổi tiếng một thời của VN cũng như từng đào tạo nên nhiều học trò tên tuổi khác khi anh lui về dạy lò võ ở nhà thi đấu Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) vì không còn được làm công việc mà mình yêu thích.

TT - Mở lò võ là điều quá bình thường, nhất là với võ sĩ từng vô địch Asiad 1994 như Trần Quang Hạ. Nhưng chỉ thoáng buồn cho cựu võ sĩ nổi tiếng một thời của VN cũng như từng đào tạo nên nhiều học trò tên tuổi khác khi anh lui về dạy lò võ ở nhà thi đấu Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) vì không còn được làm công việc mà mình yêu thích.

Trần Quang Hạ từng là trưởng bộ môn, trưởng ban chuyên môn và HLV trưởng đội tuyển taekwondo TP.HCM. Ngoài ra, anh còn là phó trưởng phòng thể thao thành tích cao Sở VH-TT&DL TP.HCM phụ trách các môn võ. Nhưng năm 2011, Hạ đã không còn là HLV trưởng đội tuyển taekwondo TP.HCM. Và đến đầu năm 2012 thì anh bị cho thôi chức trưởng bộ môn và trưởng ban chuyên môn taekwondo TP.HCM. Quyết định khiến Hạ sốc, còn các học trò lẫn không ít người trong giới chuyên môn bất ngờ.

Buồn với quyết định đó và một phần cũng muốn tập trung cho đội tuyển taekwondo VN tập ở phía Nam, Trần Quang Hạ xin rút khỏi ban huấn luyện đội tuyển taekwondo TP.HCM vào tháng 3 vừa qua. Điều đó cũng kéo theo nhà cựu vô địch SEA Games và từng tham gia ban huấn luyện đội tuyển TP.HCM Cao Trọng Chinh theo chân thầy Hạ về quận 4 huấn luyện cho đội tuyển quốc gia. Hạ tâm sự: “Tôi bị cho nghỉ mà không có lỗi gì cả, lại không được làm chuyên môn. Vì thế tôi đành trở về với lò taekwondo quận 4 dạy cho các mầm non và chăm lo những tuyển thủ VN đang tập trung tại đây để chuẩn bị cho Olympic”.

Từ lâu, taekwondo TP.HCM vốn tồn tại nhiều mâu thuẫn. Do không vì cái chung nên từ chỗ là cái nôi của phong trào taekwondo cả nước, taekwondo TP.HCM cứ ngày một lụi tàn. Nhưng hiếm có ai như Trần Quang Hạ khi bị cho nghỉ làm chuyên môn ở TP.HCM lại được nhiều người đặt dấu hỏi. Phó giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM Mai Bá Hùng kể khi Trần Quang Hạ có quyết định cho nghỉ, ông nhận được mấy chục ý kiến từ nội bộ lẫn bên ngoài, thắc mắc có, phản ứng có và đồng tình cũng có.

Nhưng do đề xuất thay Hạ đến từ Trung tâm Đào tạo võ thuật TP.HCM, Trường Năng khiếu nghiệp vụ, phòng thể thao thành tích cao... nên không thể không làm. Lý do thì nhiều, chẳng hạn Hạ không lo cho các môn võ khác được giao ở phòng thể thao thành tích cao mà chỉ tập trung cho taekwondo. Trong khi taekwondo TP.HCM do Hạ làm “công trình sư” những năm vừa qua lại đi xuống. Bên cạnh đó, Hạ hiện bận huấn luyện cho võ sĩ Lê Huỳnh Châu chuẩn bị tham dự Olympic London 2012 nên cần có sự thay đổi để tập trung cho những việc trên.

Trưởng bộ môn taekwondo TP.HCM hiện nay là một người chuyên về biểu diễn quyền. Còn đội tuyển taekwondo TP.HCM hiện vẫn không biết ai là HLV trưởng bởi cựu vô địch Asiad 1998 Hồ Nhất Thống tuy mang danh là HLV trưởng nhưng đã bỏ sang huấn luyện ở môn kempo. Đồng thời giới thiệu (không chính thức) người khác lên làm là cựu võ sĩ Trần Minh Nghĩa.

BẢO NGUYÊN

BẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên