14/07/2020 14:32 GMT+7

Nổ nồi hơi làm bánh đa, chị chết, em bị thương nặng

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Vụ nổ nồi hơi làm bánh đa xảy ra tại huyện Đô Lương, Nghệ An sáng 14-7 làm người chị chết, em trai bị thương nặng.

Đến trưa 14-7, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ nồi hơi làm hai người thương vong xảy ra tại làng nghề làm bánh đa, kẹo lạc ở thị trấn Đô Lương.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết khoảng 9h sáng 14-7, nhiều người dân sống gần khu vực làng nghề làm bánh đa này nghe tiếng nổ lớn rung chuyển cả mặt đất.

Khi mọi người chạy đến kiốt của bà Võ Thị Hiền thì phát hiện Đ.V.T. (23 tuổi) đã chết, còn Đ.V.N. (18 tuổi, em trai T.) bị thương nặng.

Tại hiện trường, bình hơi nổ làm mái tôn kiốt biến dạng, tường gạch ngăn giữa 2 kiốt đổ sập. Nhiều thiết bị máy và đồ dùng trong kiốt bay tứ tung. Nhà của một số hộ dân xung quanh cũng bị vỡ kính do áp lực sức nổ.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ nổ, hai chị em T. và N. đang gỡ bánh đa trên băng chuyền.

Những năm gần đây, nhiều hộ sản xuất bánh đa làng nghề ở Đô Lương chuyển sang sử dụng nồi hơi thay vì tráng bánh bằng tay như trước đây.

Nồi hơi nổ bay qua 7 căn nhà, rơi xuống làm 1 người chết Nồi hơi nổ bay qua 7 căn nhà, rơi xuống làm 1 người chết

TTO - Nồi hơi bay qua 7 căn nhà, rồi xuyên qua hai lớp tôn và la phông, rơi trúng đầu nạn nhân, khiến nạn nhân bị thương nặng rồi tử vong sau đó tại bệnh viện.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên