30/09/2011 17:14 GMT+7

Nỗ lực cứu tàu Đức Minh 18

Tin và ảnh: HÀ ĐỒNG
Tin và ảnh: HÀ ĐỒNG

TTO - Suốt buổi sáng 30-9, lực lượng của Hải đội biên phòng II (thuộc Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đã nỗ lực cứu tàu Đức Minh 18, đưa 12 thuyền viên và 27 công nhân lao động trên tàu này vào bờ an toàn.

QtBaHTuf.jpgPhóng to
Tàu Đức Minh 18 bị sa lầy gần cảng Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng

Tuy nhiên, đến chiều tàu này vẫn đang nằm lại ngoài khơi do không thể kéo ra khỏi cồn cát lầy gần cảng Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Vào khoảng 2g sáng 30-9, lúc thủy triều lên cao nhất, lực lượng của Hải đội biên phòng II đã cho hai tàu có tổng công suất trên 1.000 CV ra kéo tàu Đức Minh 18 bị sa lầy khỏi cồn cát ở. Nhưng do tàu bị lún sâu dưới cát khoảng 80cm, lại bị gãy chân vịt và bánh lái nên chưa thể kéo được. Công tác cứu hộ vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh triển khai bằng nhiều phương án, bởi nếu để sóng đánh con tàu này trôi dạt vào sâu trong cồn cát thì công tác cứu hộ sau này càng khó khăn hơn.

Được biết, tàu Đức Minh 18 có công suất 441CV, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Đức điều khiển đang chở gần 1.000 tấn ximăng từ cảng Ninh Phúc (TP Ninh Bình) đi TP Nha Trang (Khánh Hòa) thì gặp cơn bão số 5 nên vội vào cảng Lạch Hới tránh trú bão. Do gặp sóng to gió lớn, đêm 27-9 con tàu này bị trôi neo vướng vào cồn cát làm gãy chân vịt, bánh lái của tàu.

Tin và ảnh: HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên