17/12/2015 12:33 GMT+7

Ninh Thuận yêu cầu báo cáo vụ “ép dân mua bò già”

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TT - Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết UBND tỉnh đã có văn bản khẩn gửi chủ tịch UBND hai huyện Ninh Sơn và Ninh Phước yêu cầu báo cáo ép dân mua bò già.

Vụ việc này liên quan các cán bộ hai xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn) và xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước) đã liên kết với chủ trại bò bán bò bệnh, bò già cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các thôn đặc biệt khó khăn, thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề theo quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ thứ nhất, 25/55 hộ dân thôn Liên Sơn 2 đã bị UBND xã Phước Vinh ép họ mua bò già, bò ốm với giá 18,5-20 triệu đồng/con. Sau đó, chủ tịch UBND huyện Ninh Phước yêu cầu ngưng bán đợt 2 (Tuổi Trẻ ngày 25-11 và 4-12).

Vụ thứ hai, cũng với giá bán bò trên, 37 hộ dân tại hai thôn Núi Ngỗng và Lương Tri đã bị UBND xã Nhơn Sơn bán bò bệnh, bò già rụng hết răng (TTO ngày 14-12).

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên