29/04/2010 15:00 GMT+7

Ninh Thuận: Té giếng hai cậu cháu chết thảm

L.TRƯỜNG
L.TRƯỜNG

TTO - Hai ngày qua, những người dân ở Phước Thuận - Ninh Phước chưa hết bàng hoàng vì cái chết thảm dưới lòng giếng sâu hơn 10m, của 2 cậu cháu vào khuya ngày 27-4.

Người cậu tên Bùi Bình (22 tuổi), cháu ruột tên Bùi Công Tứ (3 tuổi).

Chiều tối hôm xảy ra tai nạn, anh Bình đi làm về, thấy Tứ chơi ngoài sân nên ẵm cháu đến ngồi trên tấm đan đậy miệng giếng để ăn bánh tráng. Bất ngờ, tấm đan bị vỡ đôi, làm hai cậu cháu rơi thẳng xuống giếng.

Nhà của Bình vắng người, không ai phát hiện kịp thời. Bình chết do đập đầu vào thành giếng, chấn thương nặng. Cháu Tứ tử vong vì ngạt nước.

L.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên