Phóng to |
| Một người biểu tình cầm tấm biển “Jonathan và chính phủ ông ta phải ra đi” tại Lagos - Ảnh: AFP |
Cuộc tổng đình công phản đối quyết định bỏ trợ giá nhiên liệu của Chính phủ Nigeria nổ ra khắp cả nước trong bốn ngày qua. Giới quan sát nhận định sự tức giận với việc giá xăng tăng chỉ là “phần nổi của tảng băng”.
Báo Guardian nhận định người Nigeria tức giận không chỉ vì giá xăng tăng gấp đôi, lên 150 naira (0,93 USD)/lít). Thực tế họ đã chán ngán những chính sách lãng phí của chính phủ và nạn tham nhũng tràn lan.
Chính phủ cũng thừa nhận sự tồn tại của một nhóm lợi ích trong hoạt động nhập khẩu và bán xăng. Tuy nhiên, đến nay chính quyền Nigeria vẫn chưa làm gì để xử lý minh bạch.
Nigeria là quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất châu Phi nhưng tới 70% dân số sống với thu nhập dưới 2 USD/ngày. Người dân cho rằng họ có quyền hưởng lợi từ tài nguyên thông qua chính sách bao cấp xăng dầu.
Công chúng Nigeria cho rằng điều Tổng thống Goodluck Jonathan cần làm là chống tham nhũng, đầu tư sửa chữa và xây dựng các nhà máy lọc dầu chứ không phải cắt giảm bao cấp.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận