
CLB PSG ăn mừng chức vô địch Champions League sau khi quật ngã Inter Milan 5-0 - Ảnh: REUTERS
Vượt qua lịch sử
Năm 1993, Marseille trở thành CLB nước Pháp đầu tiên đăng quang Champions League. Nhưng chức vô địch của họ năm đó bị vấy bẩn nghiêm trọng bởi xì căng đan dàn xếp tỉ số. Trước thềm trận chung kết Champions League, phía Marseille đã đề nghị các cầu thủ Valenciennes chơi chùn xuống khi hai đội chạm trán ở giải quốc nội. Kết quả Marseille thắng 1-0, rồi sau đó vô địch luôn Champions League.
Nhưng câu chuyện dàn xếp tỉ số nhanh chóng bị phanh phui, và mùa giải vinh quang tột đỉnh của Marseille đã kết thúc trong sự ê chề nhục nhã. Họ bị tước chức vô địch quốc nội cũng như quyền tham dự Champions League ở mùa giải tiếp theo.
Marseille sụp đổ từ mùa giải đó, kéo theo cả hệ lụy dành cho bóng đá Pháp nói chung. Hơn 10 năm sau đó mới lại có một đội bóng Pháp vào đến chung kết Champions League, nhưng Monaco đã thua đậm Porto 0-3 trong trận chung kết châu lục.
Năm 2020, đến phiên PSG vào chung kết rồi thua. Và mãi đến nay, nước Pháp mới lại có nhà vô địch Champions League thứ hai, khi PSG cuối cùng cũng chạm tay vào ngai vàng châu lục.
Một chức vô địch tuyệt đối, như cái cách PSG hủy diệt Inter Milan 5 bàn không gỡ trong trận chung kết. Một chức vô địch đáng tự hào, và không còn vết gợn nào nữa trong lòng người hâm mộ.

Tỉ phú Nasser Al-Khelaifi đã chi hàng tỉ đô để PSG có được thành tích ngày nay - Ảnh: REUTERS
Chức vô địch tỉ USD
Tất nhiên, vẫn sẽ có những lời mỉa mai rằng PSG đã rải tiền để mua danh hiệu. 14 năm qua, kể từ khi tỉ phú Nasser Al-Khelaifi tiếp quản đội bóng, đội bóng nước Pháp đã chi ra tổng cộng 2,3 tỉ euro để mua cầu thủ, và hơn 3,3 tỉ euro nữa để trả lương cho các ngôi sao bóng đá. Tổng khoản chi cho việc mua sắm và trả lương cầu thủ của PSG lên đến 5,5 tỉ euro trong 14 năm, đổi lấy chức vô địch Champions League.
Quá lâu và quá nhiều nếu so với Chelsea hoặc Man City - cũng là những đội bóng đổi đời nhờ được các tỉ phú mua lại. Nhưng không có nghĩa CĐV PSG không có quyền tự hào. Thật ra, đã có những thời điểm người hâm mộ Paris u ám, bi quan cho rằng đội bóng con cưng của họ không thể nào chạm đến chức vô địch Champions League. Đó là khi Messi, Neymar lần lượt rời đội ở mùa hè năm 2023.
Khi sở hữu tam tấu Messi, Neymar, Mbappe trong đội, quỹ lương cầu thủ của PSG phình to lên đến gần 400 triệu euro trong mùa giải 2021-2022, và chỉ hạ xuống đôi chút ở mùa giải tiếp theo.
Những khoản chi bạt mạng, đổi lấy chỉ là một tập thể vô hồn, chẳng có gì để trông chờ ngoài vài khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Vào thời điểm rực rỡ nhất về mặt lực lượng, PSG thực chất lại kém cỏi nhất về thành tích. Trong 2 năm sở hữu bộ ba kể trên, họ không vượt quá vòng 16 đội Champions League.
Mọi thứ dần khởi sắc khi HLV Luis Enrique đến vào mùa hè năm 2023. Ông đưa đội đi đến bán kết Champions League năm ngoái, và rồi chia tay nốt Mbappe trong mùa hè năm 2024. Phải đến lúc này, Luis Enrique mới thực sự được xây dựng PSG theo ý mình, và nhà vô địch nước Pháp mới trở nên một tập thể đúng nghĩa. Giống như tuyên bố thẳng thắn của thủ thành Donnarumma, PSG đoàn kết hơn, giống một đội bóng hơn sau khi Mbappe ra đi.
Chặng đường tiến bộ đó vẫn được rải đầy tiền. Chỉ tính riêng trong mùa giải này, PSG đã chi thêm 240 triệu euro mua cầu thủ. Trừ thủ thành dự bị Safonov, 4 tân binh còn lại của họ đều chơi cực hay, trở thành trụ cột đưa PSG lên đỉnh châu Âu. Đó là Joao Neves, Pacho, Doue và Kvaratskhelia. Cả Dembele, Barcola, Lucas Hernandez cũng mới gia nhập đội từ mùa giải trước.
Không cầu thủ đá chính nào của PSG ở chung kết Champions League trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng. Nhưng mặt khác, Zaire-Emery và Mayulu đã được cho vào sân ở phút 84. Cả 2 đều trong độ tuổi U20, là những sản phẩm "cây nhà lá vườn" của PSG. Ở Champions League, đóng góp của họ không đáng kể, nhưng bộ đôi tiền vệ này được cho ra sân khá thường xuyên ở Ligue 1.
Với hơn 5 tỉ euro đổ vào việc mua sắm và trả lương cầu thủ, chức vô địch Champions League rồi cũng phải đến tay PSG. Nhưng HLV Luis Enrique sau cùng đã làm được điều mà rất nhiều người tiền nhiệm danh tiếng - từ Ancelotti, Emery cho đến Tuchel, Pochettino không làm được, đó là dẹp bỏ những cái tôi che phủ tập thể.
Một trong những nền bóng đá hùng mạnh nhất lịch sử bóng đá, sau cùng cũng chạm đến thời điểm sở hữu CLB mạnh nhất châu Âu.
Trước khi thuộc quyền sở hữu của tỉ phú Al-Khelaifi, PSG mới chỉ 2 lần vô địch Ligue 1 và 1 lần vô địch Europa League. Nhưng từ năm 2011 đến nay, họ đã vô địch Ligue 1 thêm 11 lần, đoạt thêm 26 danh hiệu khác ở quốc nội, và vô địch Champions League. PSG còn trở thành đội bóng thứ 9 trong lịch sử sở hữu "cú ăn ba", bao gồm Champions League, giải vô địch quốc nội và cúp quốc nội.
Khi tỉ phú Al-Khelaifi mới tiếp quản PSG, đội bóng chỉ có giá 100 triệu euro. Nhưng ngày nay họ được định giá 4,25 tỉ euro.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận