28/11/2007 07:48 GMT+7

Nicole Kidman đại diện cho phong trào chống bạo hành phụ nữ

KHỔNG LOAN (Theo Reuters)
KHỔNG LOAN (Theo Reuters)

TT - Quĩ phát triển của LHQ về phụ nữ (UNIFEM) vừa chọn siêu sao điện ảnh Nicole Kidman (ảnh) là người đại diện cho chiến dịch kêu gọi thế giới xóa bỏ bạo hành đối với phụ nữ.

1wQo1ZB8.jpgPhóng to

Nicole Kidman sẽ hỗ trợ việc thu thập chữ ký cho kiến nghị trên mạng (www.saynotoviolence.org), kêu gọi các hành động chấm dứt bạo lực.

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 25-11, kéo dài 16 ngày do LHQ phát động nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề bạo hành đối với phụ nữ, cũng như thúc giục các chính phủ coi việc xóa bỏ bạo lực là một ưu tiên. Kidman, diễn viên Úc, đại sứ thiện chí cho UNIFEM, là một trong những người đầu tiên ký kiến nghị, cho rằng bạo lực chống lại phụ nữ là “một hình thái vi phạm quyền con người đáng ghê sợ”.

UNIFEM cho biết số liệu cho thấy cứ một trong số ba phụ nữ trên thế giới là nạn nhân của bạo lực trong cuộc đời mình. Đó có thể là bạo lực gia đình, bạo lực tình dục hay buôn người.

KHỔNG LOAN (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên