
Thí sinh check-in tự động tại điểm thi đánh giá tư duy, sáng 24-1 - Ảnh: N.B.
Đỗ Công Tôn Bách, học sinh Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), cho biết có nguyện vọng vào Đại học Bách khoa Hà Nội nên đăng ký dự thi đợt đầu tiên, mục tiêu đặt ra đạt từ 75/100 điểm. Ngoài thi đánh giá tư duy, nam sinh còn dự định thi thêm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Để tham dự kỳ thi, Bách đã ôn luyện từ đợt nghỉ hè lớp 11, luyện đề trên mạng và tham gia một số khóa học để chọn lọc đề.
Thí sinh Nguyễn Việt Cường cho biết đã di chuyển từ Thường Tín (Hà Nội) về trường lúc 5h sáng để kịp dự thi. Cường chọn kỳ thi vì muốn xét tuyển vào các trường khối kỹ thuật.
"Mỗi ngày em dành 3-4 tiếng để ôn luyện cho kỳ thi riêng. Phần toán tư duy em cảm thấy khó khăn nhất. Trước khi vào phòng thi em rất hồi hộp, hy vọng sẽ đạt kết quả tốt để em có thêm cơ hội vào đại học", Cường nói.
Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, hệ thống đăng ký dự thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026 (kỳ thi TSA) ghi nhận đã có 16.940 thí sinh đăng ký dự thi thành công, tăng 22% so với đợt 1 năm 2025. Số thí sinh là học sinh đang học lớp 10 và 11 là khoảng 2.000 em, chiếm 12%.
Lý do số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng so với cùng kỳ năm 2025 có thể do phiên bản eBook của cuốn Cẩm nang thi TSA đã được cung cấp miễn phí cho thí sinh, nên nhiều em đã hiểu rõ về kỳ thi hơn.

Thí sinh trong phòng thi đánh giá tư duy - Ảnh: N.B.
Bên cạnh đó từ năm 2026, trong phương thức xét tuyển tài năng diện 1.3, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thay thành phần điểm học lực được tính từ học bạ của học sinh các năm trước đây bằng điểm thi TSA.
Với số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi thành công, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức thi trong 2 ngày 24 và 25-1 với 3 kíp thi đánh giá tư duy tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh thành phố khác, gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.
Cụm điểm thi có số lượng thí sinh thi đông nhất là tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với tổng số 2.937 thí sinh. Điểm thi có số lượng thí sinh thi ít nhất là tại khu vực Tây Bắc (điểm thi tại tỉnh Lào Cai) có 88 thí sinh.
TS Lê Đình Nam - Phó trưởng ban tuyển sinh - hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội - cho biết hiện trường đã nâng cấp phần mềm, hệ thống tổ chức thi và các phòng máy phục vụ tổ chức thi. Khả năng đáp ứng nhu cầu dự thi của thí sinh tăng hơn so với những năm trước đây.
Cấu trúc đề thi và bài thi được giữ ổn định. Đề thi được cập nhật và bổ sung hằng năm, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, nhiều câu hỏi mang tính thời sự hấp dẫn.
Theo đó bài thi gồm 3 phần thi: tư duy toán học (60 phút), tư duy đọc hiểu (30 phút) và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề (60 phút).
Ông Nam khuyên thí sinh nên tìm hiểu thông tin về kỳ thi để tự tin hơn khi tham dự kỳ thi. Cùng với đó lên kế hoạch học tập và mục tiêu phấn đấu khi tham dự kỳ thi đánh giá tư duy.
Trong quá trình làm bài thi cần bình tĩnh xử lý các tình huống, cán bộ coi thi trong phòng thi sẽ luôn hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh tham dự.
Gần 50 trường dùng kết quả bài thi đánh giá tư duy xét tuyển đại học
Hiện có gần 50 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển đại học.
Trong đó có các trường kỹ thuật lớn tại miền Bắc và miền Trung như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Giao thông vận tải, Trường đại học Xây dựng Hà Nội, Trường đại học Thủy lợi, Trường đại học Mỏ - Địa chất, Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía Bắc), Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Trường đại học Dầu khí Việt Nam...
Nhóm các trường khối kinh tế - luật - ngân hàng, gồm: Đại học Kinh tế quốc dân, Trường đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Học viện Chính sách và Phát triển…
Nhóm các trường đa ngành và y dược: Trường đại học Dược Hà Nội, Trường đại học Mở Hà Nội, Trường đại học Hà Nội, Học viện Quản lý giáo dục, Trường đại học Vinh, Trường đại học Hạ Long, Trường đại học Thái Bình...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận