06/08/2006 02:34 GMT+7

Những người "siêu giàu" sống ra sao?

NGUYỄN QUÂN (Theo RTL, TTXVN)
NGUYỄN QUÂN (Theo RTL, TTXVN)

TT - Ngày nay họ được gọi là những người "siêu giàu", tức những người có hơn 30 triệu USD. Theo thống kê, năm 2005, thế giới có tổng cộng 8,7 triệu người có trên 1 triệu USD (không kể nhà ở), tăng 6,5% so với năm 2004 và tài sản của họ cũng tăng 8,5%. Từ năm 1996-2006, số người giàu đã tăng gấp đôi.

IpSxkhe6.jpgPhóng to

Những người thích biển khơi có thể thuê một con tàu sang trọng mà người ta thường gọi là tàu trong mộng hoặc khách sạn trên biển. Chẳng hạn như du thuyền Annaliesse, dài 83m, với giá thuê 72.000 euro/ngày đối với những ngày thường và 94.000 euro/ngày đối với những ngày Liên hoan phim Cannes hoặc Giải đua xe Monaco

TT - Ngày nay họ được gọi là những người "siêu giàu", tức những người có hơn 30 triệu USD. Theo thống kê, năm 2005, thế giới có tổng cộng 8,7 triệu người có trên 1 triệu USD (không kể nhà ở), tăng 6,5% so với năm 2004 và tài sản của họ cũng tăng 8,5%. Từ năm 1996-2006, số người giàu đã tăng gấp đôi.

Vốn tập trung ở châu Âu và Mỹ, giờ đây số người giàu đang mang nhiều quốc tịch khác. Nga hiện có 3.000 người có trên 30 triệu USD. Con số này ở Trung Quốc là 320.000. Ngay ở châu Phi, số người giàu cũng đã tăng hơn 11%.

Pháp được coi là một trong những nước có nhiều người "siêu giàu", ước tính gần 367.000 người, đứng đầu là Bernard Arnault - doanh nhân 57 tuổi, chủ Tập đoàn LVMH - với tài sản cá nhân trị giá 17,2 tỉ euro.

Tỉ phú hiện nay không còn là “của hiếm” và theo lời tổng giám đốc mạng eBay - Meg Whitman - ngày nay người ta có thể làm giàu một cách nhanh chóng. Sự giàu có đã trở thành một hiện tượng đa quốc gia và đa văn hóa. Trong thế giới của người giàu cũng đã có sự thay đổi. Trong nhiều thế hệ trước, người giàu có thường tậu lâu đài và bám trụ một nơi cố định.

Còn ngày nay người giàu đã thế giới hóa đến mức các trường học danh tiếng phải mở chi nhánh ở nước ngoài để đáp ứng yêu cầu và phục vụ con cái nhà giàu. Các ngân hàng cũng phải liên doanh, liên kết với ngân hàng ở nước ngoài để quản lý tài khoản của khách hàng.

Milton Pedraza, tổng giám đốc Viện Luxury chuyên nghiên cứu thị hiếu và xu hướng của một nhóm gồm 10% số người giàu nhất hành tinh, cho rằng đây là một cuộc cách mạng thật sự.

Những người siêu giàu không chỉ muốn sở hữu du thuyền, máy bay, đất đai mà còn thích một cuộc sống sang trọng nhưng không vướng bận vào những phiền toái và bất tiện về quyền sở hữu. Do đó, các công ty chuyên phục vụ cuộc sống của nhà giàu đã ra đời.

Exclusive Resorts là một trong những công ty kiểu này, với 280 căn biệt thự sang trọng, có cả bể bơi, sân golf, phòng tắm hơi, quản gia 24/24 giờ, trị giá mỗi căn nhà 2-5 triệu USD.

Tổng giám đốc Exclusive Resorts Michael Beindorff cho biết mỗi thành viên của Exclusive Resorts phải có ít nhất 2,5 triệu USD trong tài khoản ngân hàng, phải đóng tiền "thuê bao" 370.000 USD. Hiện Exclusive Resorts có 20.000 thành viên, trong đó 5% là những người ở độ tuổi dưới 40.

NGUYỄN QUÂN (Theo RTL, TTXVN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên