Khi Manchester, Chelsea hay Arsenal vô địch thì chính những HLV trưởng hoặc siêu sao của đội bóng được tôn vinh với biết bao lời có cánh từ giới truyền thông và người hâm mộ dành cho họ. Ít người để ý đến chuyện đằng sau chức vô địch của M.U, Chelsea hay Arsenal còn có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ trợ lý HLV, bác sĩ, săn sóc viên, cầu thủ dự bị...
Khi đội bóng tập luyện, những vị trợ lý HLV phải vất vả truyền tải hết đến cầu thủ giáo án mà HLV trưởng đưa ra. Những khi cầu thủ bị chấn thương hay có vấn đề về tâm lý, bác sĩ của đội bóng là người có trách nhiệm làm sao để họ có được thể lực sung mãn cũng như tâm lý vững vàng nhất...
Nói không quá lời, họ chính là những người hùng thầm lặng trong đội bóng.
Có mấy bài báo hay bản tin ca ngợi những người hùng thầm lặng này? Có mấy người hâm mộ hiểu được những công việc mà họ làm để mang lại thành công cho đội bóng? Trong bóng đá cũng như trong cuộc đời, có mấy ai nghĩ đến những đóng góp thầm lặng của những người xung quanh?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận