20/10/2022 14:12 GMT+7

Những lần Ronaldo cư xử xấu xí từ ngày trở lại M.U

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Ronaldo mất 20 năm để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp tuyệt đối, nhưng dần đập bỏ tất cả với một loạt hành vi xấu xí trong một năm trở lại đây.

Đặc biệt từ khi trở lại sân Old Trafford, Ronaldo liên tục đánh mất bình tĩnh trong và bên ngoài sân đấu. Dưới đây là những lần anh khiến người hâm mộ phải ngao ngán với cách hành xử không đẹp của mình.

Đạp vào người Curtis Jones (24-10-2021)

Sự việc xảy ra trong trận M.U thua thảm Liverpool 0-5 ở lượt đi Premier League mùa giải năm ngoái. Khi tỉ số đã là 3-0, siêu sao người Bồ Đào Nha đẩy ngã Jones trong một pha tranh chấp cuối đường biên.

Những lần Ronaldo cư xử xấu xí từ ngày trở lại M.U - Ảnh 1.

Pha chơi xấu của Ronaldo với Jones - Ảnh: REUTERS

Bực tức, Ronaldo tung "liên hoàn cước" vào quả bóng đang nằm ngay cạnh phần bụng của Jones. Tuy không khiến đối thủ chấn thương nhưng đó rõ ràng là hành vi cực kỳ xấu xí, đặc biệt khi Jones tranh chấp bóng hợp lệ và bị chính Ronaldo xô ngã trước đó.

CR7 may mắn chỉ phải nhận thẻ vàng ở pha bóng này, trong khi phần đông người hâm mộ tin rằng anh xứng đáng lãnh thẻ đỏ.

Đập điện thoại của CĐV nhí (9-4-2022)

Sau trận thua Everton ở vòng 32 Premier League, Ronaldo tập tễnh rời sân với một chấn thương nhẹ. Một CĐV nhí đội đối thủ giơ điện thoại chụp hình anh, và siêu sao người Bồ Đào Nha giận dữ đập mạnh vào tay cậu bé khiến điện thoại rơi xuống đất rồi bỏ đi.

Những lần Ronaldo cư xử xấu xí từ ngày trở lại M.U - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Ronaldo đập điện thoại của cậu bé fan Everton - Ảnh: Chụp màn hình

Không giống như pha phạm lỗi với Jones, vụ việc lần này bị xem như một vụ hành hung và khiến Ronaldo phải chịu thẩm vấn từ phía cảnh sát. Lời xin lỗi anh đăng tải trên mạng xã hội sau đó cũng bị chỉ trích là thiếu chân thành, đặc biệt khi tay cậu bé có dấu thâm tím rất rõ.

5 tháng sau vụ việc, Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) chính thức buộc tội Ronaldo, nhưng hiện vẫn chưa đưa ra án phạt cụ thể dành cho anh.

Bỏ chuyến du đấu của M.U (mùa hè 2022)

Khi kết thúc mùa 2021-2022, Ronaldo cam kết sẽ gắn bó với M.U dù đội bóng không giành được vé dự Champions League. Nhưng sau đó một tháng, CR7 đổi ý và xin rời đội theo như cánh truyền thông cho biết.

Ronaldo thậm chí còn từ chối tham gia chuyến du đấu mùa hè cùng M.U vì lý do gia đình. Hành động này khiến đông đảo CĐV M.U quay lưng với anh, cho rằng ban lãnh đạo đội bóng nên bán anh vì cư xử thiếu chuyên nghiệp. Khốn nỗi, không CLB lớn nào muốn nhận anh.

Cũng vì từ chối đi du đấu cùng đội nhà, Ronaldo không có được sự chuẩn bị đầy đủ trong mùa hè và không kịp lấy lại thể lực khi mùa giải mới bắt đầu, dẫn đến phong độ bất ổn của anh thời gian qua.

Trong trận đấu giao hữu cuối cùng của mùa hè (gặp Vallecano), Ronaldo thậm chí còn bỏ về sớm sau khi bị thay ra giữa hiệp.

Ném băng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha (27-9-2022)

Một hành động diễn ra như cơm bữa với Ronaldo, khi truyền thông thống kê có ít nhất bốn lần Ronaldo từng ném băng đội trưởng tuyển quốc gia trước đây. Anh lặp lại hành động này sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha ở lượt trận UEFA Nations League hồi tháng 9.

Những lần Ronaldo cư xử xấu xí từ ngày trở lại M.U - Ảnh 3.

Ném băng đội trưởng tuyển quốc gia là một thói quen xấu của Ronaldo - Ảnh: DAILY MAIL

Nhưng ở lần này, làn sóng chỉ trích Ronaldo dâng cao vì phong độ của anh ngày càng sa sút. Có nhiều tranh cãi cho rằng Ronaldo là gánh nặng của đội tuyển Bồ Đào Nha lúc này. Anh đã chơi tệ còn thường xuyên làm mình làm mẩy, trở thành rào cản với sự phát triển của nhiều đàn em.

Bỏ đi vì không được thay vào sân (19-10-2022)

Xì căng đan mới nhất của Ronaldo, khi anh giận dỗi rời sân ở phút 89 trận M.U thắng Tottenham. Tiền đạo người Bồ Đào Nha phải ngồi dự bị vì phong độ kém cỏi, và được cho khởi động trong trận đấu.

Những lần Ronaldo cư xử xấu xí từ ngày trở lại M.U - Ảnh 4.

Ronaldo đùng đùng rời sân khi trận đấu chưa kết thúc - Ảnh: Chụp màn hình

Nhưng rồi cơ hội cho Ronaldo chấm hết khi HLV Erik Ten Hag tung tiền đạo trẻ Elanga vào sân, thay vì chọn cầu thủ 37 tuổi ở lần thay người phút 87.

Trước đó, HLV Ten Hag cũng từng giam Ronaldo trên ghế dự bị trong suốt trận thua Man City. Sau trận, ông giải thích việc không tung CR7 vào sân ở trận đó vì "tôn trọng sự nghiệp của Ronaldo", khi M.U thua đậm quá chóng vánh.

Nhưng ở trận đấu này, M.U đã dẫn Tottenham 2-0 từ phút 70. Chiến lược gia người Hà Lan có vẻ như muốn loại bỏ Ronaldo khỏi kế hoạch của ông, và siêu sao người Bồ Đào Nha đã làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên