Tổng thư ký LĐĐKVN Hoàng Mạnh Cường:
Phóng to |
* Bùi Thị Nhung đã vượt qua 1m94 tại nước bạn, nhưng thành tích của chị tại giải ĐK quốc tế HN 2005 chỉ là 1m75. Đứng về góc độ chuyên môn, ông lý giải thế nào về thành tích vượt trội này?
- Tôi cho rằng tại giải QT Hà Nội, do không có đối thủ cạnh tranh nên ở Nhung thiếu sự hưng phấn cần thiết cũng như không có động lực để phấn đấu. Cũng có thể là Nhung muốn dành tất cả sức lực cho giải tại Thái Lan. Ngoài ra, chất lượng sân bãi ở Hà Nội lúc thi đấu không được tốt cũng dẫn đến thành tích của VĐV bị giảm sút. Thực tế thì ở mức 1m81, Nhung nhảy cách xà còn khá xa, gót chân chạm xà nên không thành công.
* Tại SEA Games 22, Nhung về nhì, nhưng trước đó chị đã đoạt ngôi VĐ châu Á. Làm sao để “điểm rơi” của Nhung đúng thời điểm mong muốn?
- Thành tích của VĐV phụ thuộc vào nhiều yếu tố: khả năng chuyên môn, trạng thái tâm lý, sự hưng phấn cần thiết… Nhảy cao là môn thể thao đòi hỏi VĐV phải thực hiện chính xác kỹ thuật, từ chạy đà cho đến giậm nhảy… nên không phải lúc nào họ cũng đạt được thành tích cao và ổn định. Tổ nhảy cao của ĐT điền kinh QG có vị chuyên gia trình độ cao, ông biết cách điều chỉnh và kích thích VĐV thi đấu với khả năng cao nhất.
* Ông có nhận xét gì về “đặc sản” này của ĐKVN?
- Bùi Thị Nhung là một tài năng thể thao đặc biệt. Không chỉ có tố chất tốt mà Nhung còn rất chăm chỉ tập luyện và đặc biệt là có khát vọng chiến thắng. Sau mỗi thất bại, Nhung không nản chí mà luôn thể hiện quyết tâm vươn lên. Tương lai đang rộng mở trước mắt chị.
* Nhung là “một tài năng thể thao đặc biệt”, ông có nghĩ đến một chế độ “chăm sóc đặc biệt” nào để giúp Nhung phát triển hết tài năng?
- Hiện nay, Nhung là một trong số những VĐV được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt của TTVN. Chủ trương của LĐĐKVN là tạo thật nhiều cơ hội để Nhung được thi đấu, cọ xát nhằm rèn luyện tâm lý và ổn định thành tích.
* Xin cảm ơn ông.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận