Thời tiết bắt đầu trở lạnh, khiến nhiều trẻ nhỏ bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp, nhất là phổi.
Làm thế nào để sớm phát hiện trẻ bị viêm phổi
Bác sĩ Trần Anh Tuấn - Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, cho biết nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (NKHHCT) là căn bệnh phổ biến nhất ở trẻ em, trẻ dưới 5 tuổi thường mắc bệnh từ 5 - 8 lần/năm. Các triệu chứng cho thấy trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính như: Ho, sốt, khó thở, thở nhanh khác thường, đau họng, chảy nước mũi... Đặc biệt là triệu chứng trẻ thở nhanh, gấp, vì khi phổi bị viêm, sự trao đổi oxy ở phổi trở nên khó khăn hơn nên cơ thể rất dễ thiếu oxy. Trẻ phản ứng lại bằng cách tăng nhịp thở để bù đắp lượng oxy đang thiếu. Cha mẹ hoặc người thân có trẻ bị bệnh nên chú ý quan sát nhịp thở của trẻ bằng cách đếm nhịp thở của trẻ trong trọn một phút với đồng hồ có kim giây. Một đứa trẻ được coi là có biểu hiện thở nhanh, khi:
- Trẻ dưới 2 tháng tuổi, nhịp thở 60 lần trong 1 phút trở lên.
- Trẻ từ 2 đến 11 tháng tuổi, nhịp thở từ 50 lần trong 1 phút trở lên.
- Trẻ từ 1 đến 5 tuổi, nhịp thở từ 40 lần trong 1 phút trở lên.
Đây chính là triệu chứng xuất hiện sớm nhất của trẻ khi bị viêm phổi. Mặt khác nếu thấy trẻ thở khác thường, đặc biệt mỗi khi trẻ hít thở, phần dưới lồng ngực bị lõm, thì các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức, bởi lúc này bệnh đã trở nặng.
Cách chăm sóc và phòng ngừa trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính tại nhà
Khi trẻ bị ho, các bậc cha mẹ không cần phải kiêng cữ nhiều, cứ cho trẻ ăn/bú bình thường, uống đủ nước, làm thông thoáng mũi của trẻ, dùng thuốc theo hướng dẫn của thầy thuốc, chú ý các dấu hiệu để đưa trẻ đến bệnh viện.
Để phòng ngừa trẻ bị NKHHCT, cha mẹ cần cho trẻ một chế độ dinh dưỡng đầy đủ; cho trẻ uống bổ sung vitamin A, sắt, kẽm theo hướng dẫn; luôn giữ cho trẻ được thoáng mát khi trời nóng, đủ ấm khi trời lạnh; tránh nơi ô nhiễm, khói bụi; tránh khói thuốc lá; tránh tiếp xúc với người đang cảm ho…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận