29/05/2023 12:36 GMT+7

Những điểm nhấn của Premier League mùa 2022-2023

Premier League mùa giải 2022-2023 đã chính thức khép lại. Như thường lệ, giải đấu nước Anh luôn để lại vô vàn cảm xúc, với những điểm nhấn xuyên suốt mùa giải.

Những điểm nhấn của Premier League mùa 2022-2023 - Ảnh 1.

Haaland tỏa sáng rực rỡ ngay mùa giải đầu tiên ở Premier League - Ảnh: REUTERS

Dưới đây là những điểm đáng chú ý nhất của Premier League mùa giải này:

1. Một bảng xếp hạng Premier League bất quy tắc

Có quá nhiều thay đổi của bảng xếp hạng chung cuộc Premier League mùa giải này so với mùa giải trước, trừ vị trí dẫn đầu.

Trong khi Man City giữ chắc ngôi vương, việc Arsenal nhảy từ hạng 5 mùa trước lên hạng 2 mùa này có thể xem là sự tiến bộ cực lớn của "Pháo thủ". Thầy trò HLV Mikel Arteta bị cười cợt nhiều khi không thể vô địch. Nhưng với một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, vị trí thứ 2 là quá thành công với họ.

Cũng chỉ mình Man City là đội giữ được vé dự Champions League trong nhóm top 4 mùa trước. Liverpool trượt dài từ hạng 2 xuống hạng 5. Tottenham từ hạng 4 xuống hạng 8. Chelsea thậm chí rớt đến 9 bậc, từ hạng 3 xuống 12.

Những điểm nhấn của Premier League mùa 2022-2023 - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng Premier League - Ảnh: NBC

Ở chiều ngược lại, Newcastle là đội thăng hoa nhất sau 1 năm khi nhảy từ hạng 11 lên hạng 4. Còn Man United cũng gây ấn tượng với việc xếp hạng 3 sau khi chỉ cán đích vị trí thứ 6 mùa trước.

Brighton (hạng 9 lên hạng 6), Aston Villa (14 lên 7) cũng là những đội có bước tiến đáng kể ở mùa giải này. Phần thưởng cho họ là những tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Hơn bao giờ hết, những cái tên rớt hạng mùa giải này để lại nỗi buồn man mác. Cả Leicester, Leeds và Southampton đều là những đội bóng giàu truyền thống của nước Anh. Leicester thậm chí mới vô địch Premier League 7 năm trước. Còn Leeds sở hữu 3 danh hiệu vô địch quốc nội, giàu truyền thống hơn cả Tottenham.

Manchester City ăn mừng chức vô địch Premier LeagueManchester City ăn mừng chức vô địch Premier League

Manchester City đã ăn mừng chức vô địch Premier League, danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola cũng hướng đến 'cú ăn 3 lịch sử'.

2. Nỗi thất vọng Ronaldo

Ronaldo xứng đáng được xem là cái tên gây thất vọng nhất ở Premier League mùa này, dù anh chỉ chơi trong nửa đầu mùa giải. Siêu sao người Bồ Đào Nha đòi rời Man United từ mùa hè nhưng không tìm được bến đỗ. Hậu quả là khi mùa giải bắt đầu, anh không có sự chuẩn bị tốt nhất.

Những điểm nhấn của Premier League mùa 2022-2023 - Ảnh 4.

Ronaldo mâu thuẫn với HLV Ten Hag (trái) - Ảnh: REUTERS

Thái độ của Ronaldo là nguyên nhân quan trọng khiến "Quỷ đỏ" khởi đầu mùa giải không tốt. Nhưng tài quản lý của HLV Erik Ten Hag đã giúp Man United "dẹp loạn" thành công.

Ronaldo lún sâu vào thái độ vô kỷ luật. Giọt nước tràn ly là khi anh công khai phát biểu chỉ trích đội bóng trước thềm World Cup 2022. Và không lâu sau đó, Man United đạt được thỏa thuận chia tay danh thủ người Bồ Đào Nha.

Việc Ronaldo rời đi được xem là một cột mốc giúp Man United chơi thăng hoa nửa sau mùa giải này. Khi còn Ronaldo, đội chủ sân Old Trafford lận đận ở top 6. Nhưng sau khi anh ra đi, Man United đã vươn lên top 3, thậm chí còn vô địch Cúp liên đoàn.

3. Cơn cuồng mua sắm của Chelsea

Tân chủ tịch Todd Boehly đã phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng ngay trong mùa giải chính thức đầu tiên từ ngày sở hữu Chelsea. Tính cả 2 kỳ chuyển nhượng mùa hè và mùa đông, Chelsea đã chi ra tổng cộng 611 triệu euro để mang về 16 cầu thủ. 

Ở chiều ngược lại, họ chỉ thu về 68 triệu euro nhờ bán bớt một số ngôi sao. Như vậy tân chủ tịch người Mỹ đã chi ra đến hơn nửa tỉ euro giúp đội bóng bổ sung lực lượng.

Những điểm nhấn của Premier League mùa 2022-2023 - Ảnh 5.

Sterling (trái) và Cucurella (phải) gây thất vọng cực độ - Ảnh: GETTY IMAGES

Nhưng rồi tất cả đổi lại chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. Họ xếp thứ 12 chung cuộc ở Premier League, cũng như bị loại sớm ở mọi giải đấu cúp. Các cầu thủ Chelsea còn trải qua tổng cộng 4 đời HLV chỉ trong 9 tháng qua.

Hầu hết những siêu sao đắt giá của Chelsea đều gây thất vọng. Trong đó, Cucurella, Koulibaly, Sterling, Mudryk và Aubameyang xuất hiện trong danh sách bình chọn "đội hình tệ nhất" của các chuyên trang bóng đá.

4. Hiện tượng Erling Haaland

Man City thống trị Premier League như mọi khi, nhưng tân binh Erling Haaland khiến hành trình vô địch của họ không hề nhàm chán. Ngày qua ngày, người hâm mộ bóng đá Anh phải ngả mũ trước khả năng làm bàn siêu hạng của tiền đạo người Na Uy.

Chỉ tính riêng ở Premier League, Haaland đã ghi đến 36 bàn thắng cho Man City mùa này. Kết quả này giúp anh phá vỡ kỷ lục về số bàn thắng một mùa của Andy Cole (34 bàn). Tính trên mọi đấu trường, tiền đạo 22 tuổi đã có 52 bàn cho Man City mùa này.

Màn trình diễn khủng khiếp của Haaland làm gợi nhớ đến Ronaldo thời kỳ đỉnh cao. Cả hai cùng sở hữu thân hình cao to, sức mạnh đáng nể và tư duy chơi bóng vượt trội. Haaland ăn gì, tập luyện như thế nào, sinh hoạt ra sao là điều mà cả thế giới thể thao đều phải ngước nhìn.

Haaland văng tục trên truyền hình sau chức vô địchHaaland văng tục trên truyền hình sau chức vô địch

Kênh truyền hình vô tình phát sóng đoạn phỏng vấn trực tiếp Jack Grealish có màn văng tục của Haaland.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên