Những “bước chân” đầy khát khao của Tiến khi chạy theo xe của đội tuyển Arsenal ở Hà Nội đã mở ra cho chàng sinh viên Trường CĐ Y tế Hải Dương “cuộc phiêu du” đến sân vận động Emirates của xứ sở sương mù theo lời mời từ HLV Wenger. Nói như cầu thủ Podolski - đội trưởng Arsenal - câu chuyện của Tiến là câu chuyện của ước mơ. Bạn có ước mơ, hãy cố gắng thực hiện đi rồi sẽ thành hiện thực.
Cũng như thế, ước mơ thuở thiếu thời đã mang lại cho Hoàng Thế Anh - học sinh Trường THPT chuyên Bắc Giang - giải nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2013. Từ bé, Thế Anh là cậu nhóc có thể ngồi hàng giờ trước tivi, không bỏ lỡ bất kỳ chương trình nào của Đường lên đỉnh Olympia và nhen nhóm ước mơ nắm giữ vòng nguyệt quế. Những bước chân lên “đỉnh Olympia” đã mở ra cho Thế Anh một chân trời mới. Trước mắt là một học bổng du học Úc trị giá 35.000 USD (tương đương 700 triệu đồng).
Đâu đó giữa cuộc sống bộn bề, nhiều người vẫn than giới trẻ bây giờ thực dụng quá. Điều đó thể hiện qua việc đổ xô vào những ngành kinh tế, ngân hàng, bỏ qua ngành kỹ thuật để “ngồi máy lạnh và không phải đụng tay đụng chân”. Điều đó thể hiện qua những câu hỏi “tôi được trả bao nhiêu để làm việc này” ở các buổi phỏng vấn tuyển dụng. Có những bạn trẻ ra trường, sự hăng say công việc được đo bằng “trả lương bao nhiêu làm bấy nhiêu”, làm lố giờ một chút sẽ đòi cho bằng được tiền ngoài giờ...
Lối sống thực dụng của người trẻ cũng thể hiện bằng việc ngày càng ít sinh viên đi theo các ngành khoa học cơ bản. Trong bài phát biểu tại “Gặp gỡ VN” lần 9 đang diễn ra tại Quy Nhơn (Bình Định), GS S.Glashow - đoạt giải Nobel vật lý năm 1979 - cho rằng quay lưng với khoa học cơ bản là sai lầm. Đọc kỹ bài phát biểu này, nhà báo Hàm Châu ngẫm nghĩ: “Nghiên cứu cơ bản rất hữu ích và đầy hứng thú, đáng để cho nhiều bạn trẻ nước ta hôm nay lựa chọn và dấn thân. Nếu bạn giỏi thì cũng chẳng nghèo đâu. Nếu bạn xuất sắc ắt sẽ có tiếng tăm đấy. Nếu bạn là thiên tài thì hẳn sẽ lưu danh muôn thuở”.
“Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ” - nhà sáng lập Apple Steve Jobs đã nói như thế về cuộc đời sáng tạo đỉnh cao của ông. Những bạn trẻ như Vũ Xuân Tiến, Thế Anh... cũng bỏ qua những thiệt hơn thường nhật để mở ra chân trời mới.
Còn bạn, bạn đã đặt bước chân nào để mở ra những cuộc phiêu du của đời mình?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận