01/01/2004 01:17 GMT+7

Những "công dân" đầu tiên của năm 2004

T.T.D
T.T.D

TTO - Đúng 0h 5' ngày 01-01-2004, một bé trai nặng 3,8kg đã chào đời tại bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Bé là con của chị Huỳnh Thanh Trang, 28 tuổi, nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM. Phẫu thuật viên chính của ca sinh này là bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, giám đốc bệnh viện Từ Dũ.

Em bé thứ hai ra đời là con của chị Mai Thị Thanh Huyền, người được dự đoán là sẽ sanh đúng 0h do bác sĩ Vũ Hải, phó khoa sản A thực hiện việc ca mổ. Đứa bé thứ ba chào đời ngay thời khắc giao thừa 2004 là con gái của chị Đặng Thị Dịu do bác sĩ Vương Ngọc Lan, phó trưởng khoa hiếm muộn phụ trách cuộc phẩu thuật. Tất cả các bé đều rất mạnh khỏe. Cha mẹ các em rất vui mừng vì có con sanh ngay ngày đầu năm.

Theo ước tính sơ bộ, chỉ riêng ba bệnh viện phụ sản lớn của thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay, 1-1-2004, sẽ có hơn 100 em bé chào đời.

Một lời chúc Năm mới bình an và hạnh phúc với các baby và gia đình.

a6zyuMcq.jpgPhóng to 97RNyoxi.jpg
KTV gây mê Phạm Huy Trí chăm sóc đứa bé đầu tiên Bác sĩ Vương Ngọc Lan và ca mổ thứ ba trong ngày đầu năm - Ảnh: T.T.D
T.T.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên