Tác phẩm phác họa chân dung những người con người tài hoa như: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Văn Cao, nhà văn Tô Hoài, đạo diễn Lê Cung Bắc, thi sĩ Bùi Giáng, nghệ nhân Hà Thị Cầu, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhạc sĩ Phạm Tuyên, họa sĩ Bùi Xuân Phái, giáo sư Vũ Khiêu, giáo sư Trần Văn Khê, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng… Có thể nói, chân dung của từng nhân vật qua tài nghệ ký họa của Trần Đạt rất có hồn, mỗi bức tranh là một cách thể hiện nguồn cảm hứng của người họa sĩ. Ở đó, ta như bắt gặp nhân vật thông qua cái thần của mỗi tác phẩm. Điều đáng trân trọng ở họa sĩ là nhân cách và tính nghệ sĩ của ông. Chỗ nào, nơi nào, ông cũng đều vẽ được và vẽ một cách đam mê.
Họa sĩ Trần Đạt sinh năm 1959. Năm 2000, họa sĩ Trần Đạt mắc một cơn bạo bệnh tưởng chừng như đã cướp mất sinh mạng của ông, từ đó ông rong ruổi nhiều năm, đi nhiều nơi để chữa bệnh. Đến mỗi vùng đất, ông đều gặp những danh nhân, nghệ sĩ, nhà giáo… tài hoa cũng như gặp nhiều người bạn và họ đã để lại trong ông nhiều cảm xúc. Ông xem đó là cái duyên và bắt đầu vẽ lại chân dung truyền thần của họ rất nhanh, bằng một bút pháp phóng khoáng.
Triển lãm tranh chân dung “Danh nhân – Bằng hữu” trưng bày từ nay đến ngày 6-6-2013 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1).
![]() |
| Giáo sư Trần Văn Khê qua nét vẽ của họa sĩ Trần Đạt |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận