Để “dụ” bạn trẻ Chăm sinh hoạt, bí thư Đoàn phường Lê Thanh Vũ tổ chức CLB phát huy những giai điệu mang đậm văn hóa người Chăm, rồi xuống tận các lớp học chữ Chăm để giới thiệu hình ảnh của Đoàn.
Phóng to |
| Anh Bùi Tá Hoàng Vũ (bìa trái) - phó bí thư Thành đoàn - trao giấy khen tuyên dương các bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn có thành tích xuất sắc - Ảnh: ĐỨC HIẾU |
Vũ nói: “Mục đích của mình là vận động thanh niên Chăm học văn hóa, nhưng trước tiên phải tập hợp anh em lại trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, công tác xã hội để tạo sự say mê. Sau khi tập hợp được rồi mới thuyết phục họ phải tốt nghiệp cấp III, vào đại học”...
Nay thì đa số bạn trẻ là người Chăm tốt nghiệp THPT cam kết thi đại học, trong ban chấp hành Đoàn phường 17 đã có cán bộ là người Chăm.
|
Tuyên dương 46 cán bộ Đoàn cấp phường, xã, thị trấn Đêm 14-4 tại Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), trong đợt tập huấn công tác vận động thanh niên, 46 cán bộ Đoàn cấp phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM đã được Thành đoàn trao giấy khen nhằm ghi nhận những nỗ lực sáng tạo trong công tác Đoàn tại cơ sở. |
Đoàn Kim Ửng (P.19, Q. Bình Thạnh) thật sự loay hoay khi nhận nhiệm vụ triển khai công tác Đoàn ở khu vực bến xe miền Đông, nơi chủ yếu thanh niên trọ đi làm, ít người có chuyên môn, chủ yếu là lao động phổ thông, nhiều tệ nạn xã hội. Anh xác định mục tiêu trong hoạt động là hỗ trợ nhà trọ cho thanh niên mới tới địa bàn, liên lạc nhận các đầu việc phù hợp từ các doanh nghiệp trên địa bàn quận.
Ý tưởng hỗ trợ việc làm như một cách vận động thanh niên đến với Ửng, khi tình cờ anh nghe được những người rời bỏ công tác Đoàn tâm sự: “Đừng vắt chanh bỏ vỏ, khi cần người hoạt động thì kêu gọi anh em, khi hết việc thì ngó lơ. Dần dần họ không còn cảm tình với Đoàn nữa. Đoàn phải sát cánh và chia sẻ khó khăn với đối tượng cần tập hợp”.
Được tuyên dương trong đợt này, Bạch Thanh Tú, bí thư Đoàn phường 14, quận 6, chia sẻ để công tác Đoàn đi sát khu dân cư là điều rất khó vì khu dân cư có nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi và mỗi lứa tuổi ưa thích những hoạt động khác nhau. Người làm công tác Đoàn địa phương cần sống trong không khí thanh niên của địa phương đó. Tú lấy chính hoạt động ở địa phương mình dẫn chứng với hàng loạt mô hình được tạo ra để phục vụ từng đối tượng riêng biệt: học sinh, thanh niên chậm tiến...
Tú tâm sự: “Mình cũng là thanh niên nên hiểu các bạn trẻ, muốn ăn mà bảo họ đi ngủ chẳng khác nào phạt họ. Khi tạo dựng mô hình sinh hoạt phải hợp ý thanh niên và người thủ lĩnh phải khéo léo điều khiển đến mục đích đẹp là được”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận