31/10/2023 12:12 GMT+7

Những cái bóng vật vờ ở Man United

Chiến thắng 3-0 của Man City trước Man United ở vòng 10 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) cho thấy khoảng cách hiện quá lớn về trình độ giữa hai đội.

HLV Erik Ten Hag phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại của Man United - Ảnh: Reuters

HLV Erik Ten Hag phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại của Man United - Ảnh: Reuters

Man City đã vượt xa Man United về mọi thứ. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola thể hiện trình độ tổ chức lối chơi cao hơn nhiều so với đội bóng cùng thành phố.

Man City bước vào trận đấu với bản sắc và lối chơi quá rõ ràng. Trong khi đó, các CĐV không hiểu kế hoạch của HLV Erik Ten Hag ở trận gặp Man City là gì.

Không có ý tưởng, không bản sắc, không lối chơi, Man United hoàn toàn là những cái bóng trên sân. Với đối thủ "ba không" như vậy, Man City đã có trận đấu dễ dàng đến mức "không cần đổ quá nhiều mồ hôi" (mô tả của báo điện tử Goal.com). 

Câu hỏi được đặt ra là tại sao giữa Man City và Man United lại có sự chênh lệch đến như vậy?

Mùa trước, Man United khiến nhiều CĐV phấn khởi khi giành chức vô địch Carabao Cup và đoạt vé dự Champions League.

Những tưởng tín hiệu lạc quan đó sẽ giúp Man United tìm lại ánh hào quang xưa ở mùa bóng năm nay. 

Nhưng điều ngược lại đã xảy ra: "quỷ đỏ" ngày càng thụt lùi. Thậm chí, thụt lùi sâu hơn Man United trước khi HLV Ten Hag đến.

Đừng đổ lỗi cho giới chủ của Man United. Đúng là họ "hút máu" Man United nhưng nhà Glazer vẫn chi tiền để mang về sân Old Trafford không ít ngôi sao. Sự thụt lùi của Man United chỉ trong vài tháng qua có khởi điểm từ những câu chuyện từ hậu trường.

Đó là sự ra đi không êm đẹp của Cristiano Ronaldo, David De Gea. Những xì căng đan đời tư liên quan đến Mason Greenwood, Antony.

Bên cạnh đó là cuộc cãi vã chưa có hồi kết giữa HLV Erik Ten Hag và Jadon Sancho. Hay những câu chuyện tiêu cực liên quan đến tấm băng đội trưởng của Bruno Fernandes. Thật khó để đòi hỏi một đội bóng xảy ra nhiều vấn đề hậu trường như vậy đạt sự ổn định và tiến bộ được.

Hãy nhìn sang Man City - đội bóng vốn bị CĐV Man United chế nhạo là "những người hàng xóm ồn ào". Kể từ khi HLV Pep Guardiola đến, Man City luôn có sự ổn định trong phòng thay đồ. Đó là bệ phóng cho sự phát triển của họ.

Với tất cả những gì đã xảy ra tại Man United, HLV Erik Ten Hag không thể vô can. Ông thầy người Hà Lan mất kiểm soát mọi thứ ở Man United và không còn đủ khả năng làm HLV Man United. Nếu ban lãnh đạo Man United chần chừ, mọi thứ ở sân Old Trafford sẽ còn tồi tệ hơn ở phía trước.

Haaland lập cú đúp, Man City "nhấn chìm" Man UnitedHaaland lập cú đúp, Man City 'nhấn chìm' Man United

Rạng sáng 30-10, Man City đã đánh bại chủ nhà Man United 3-0 ở vòng 10 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên