15/10/2022 09:02 GMT+7

Nhộn nhịp tour xuất ngoại thu - đông

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Sau khi Nhật Bản chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế thì từ ngày 13-10, một trong những điểm đến yêu thích của du khách Việt là Đài Loan cũng chính thức mở cửa trở lại với các điều kiện nhập cảnh thuận tiện.

Nhộn nhịp tour xuất ngoại thu - đông - Ảnh 1.

Lượng du khách Việt Nam đi Hàn Quốc sau dịch tăng nhanh dù các thủ tục visa còn chưa dễ dàng - Ảnh: N.BÌNH

Theo các công ty du lịch, lữ hành, trong những ngày gần đây hoạt động du lịch đưa khách Việt ra nước ngoài (outbound) đang rất sôi động, lượng khách có nhu cầu làm visa đi du lịch tăng vọt. Các công ty cũng bắt đầu mở bán tour Tết đón đầu nhu cầu du lịch sôi động dịp Tết Dương lịch và Tết Quý Mão 2023.

Nhiều thị trường cùng mở cửa

Cùng với việc mở cửa, theo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, Đài Loan cũng sẽ khôi phục chính sách đơn giản hóa thủ tục visa. Du khách được nhập cảnh bằng visa cửa khẩu (visa on arrival), visa điện tử (e-visa) và giấy phép xét duyệt trước trên mạng cho công dân các nước Đông Nam Á.

Công dân Việt Nam nếu có visa Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Úc, New Zealand và Schengen (khối châu Âu) còn hạn hoặc hết hạn (tùy quốc gia) cách ngày nhập cảnh không quá 10 năm, được xem xét miễn visa Đài Loan trong 14 ngày, mỗi lần nhập cảnh. 

Theo ông Từ Quý Thành - tổng giám đốc Công ty du lịch Liên Bang, đây là các chính sách nhập cảnh dành cho khách du lịch đã có trước dịch COVID-19.

"Hiện chỉ có chính sách visa Quan hồng dành cho những công ty du lịch tổ chức tour đoàn đến Đài Loan chưa có thông báo hồi phục lại nhưng với các điều kiện nhập cảnh cởi mở, có thể nói du khách Việt có thể thuận tiện đi du lịch", ông Thành nói. 

Tại công ty này, trong hai ngày qua lượng khách đến làm visa đi Nhật Bản tăng vọt, chủ yếu là du lịch tự túc, thăm thân, du học, đông nhất là các công ty, doanh nghiệp tổ chức du lịch theo đoàn, hội họp...

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, giám đốc tiếp thị Vietravel, cho biết tính đến nay Vietravel đã nhận được hơn 1.700 lượt khách quan tâm và đăng ký đặt chỗ các tour du lịch Hàn Quốc và Nhật Bản kể từ khi triển khai chương trình khuyến mãi thu - đông. 

Đây là những tour khởi hành từ đầu tháng 9 đến hết ngày 30-11, có hưởng nhiều ưu đãi từ du lịch các nước này. Trong đó, lượng khách hàng hỏi tư vấn và đăng ký tour Hàn Quốc đang chiếm khoảng 30% tổng các tuyến nước ngoài.

Trong khi đó, Benthanh Tourist có đoàn tour khởi hành ngay trong ngày 11-10 sau hơn hai năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cẩn trọng với thủ tục làm visa

Việc nhiều quốc gia bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh đã mở thêm lựa chọn cho du khách. 

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, Nhật Bản mở cửa du lịch hoàn toàn cho du khách đi du lịch tự túc nhưng việc cấp visa cho du khách cá nhân được thực hiện qua các công ty ủy thác visa do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản chỉ định. Khách chưa thể nộp trực tiếp tại Tổng lãnh sự quán mà qua các công ty du lịch có đủ điều kiện du lịch hoặc công ty ủy thác visa.

Các công ty du lịch cho biết với cách thực hiện này, thời gian làm visa của du khách có thể rút ngắn trong năm ngày làm việc so với 7 - 10 ngày trước đây. Để làm thủ tục visa đi Nhật Bản, người có nhu cầu chỉ cần nộp hình thẻ, hộ chiếu còn hạn sử dụng, bản sao kê xác nhận số dư ngân hàng, thông thường số dư tài khoản không quá lớn.

Thủ tục xin visa đi Hàn Quốc có một số khó khăn hơn. Theo ông Từ Quý Thành, khách xin visa Hàn Quốc phải chứng minh tài chính với các điều kiện khắt khe như sổ tiết kiệm bản gốc, sao kê bảng lương thậm chí phải trình cả bảo hiểm xã hội. 

Trường hợp khách cá nhân phải chứng minh việc làm sổ tiết kiệm kỳ hạn dài trước thời điểm khởi hành, khách hưu trí thì phải chứng minh con cái có việc làm ổn định... Chính những điều kiện này làm giảm phần nào hào hứng đi tour của du khách. 

"Nhiều du khách đặt tour nhưng khi nhân viên công ty du lịch liệt kê các thủ tục, giấy tờ thấy phức tạp đã chần chừ và chuyển sang thị trường khác", ông Thành nói.

Trong khi đó, nắm bắt được tâm lý háo hức mong muốn xuất ngoại của nhiều du khách, đã có hiện tượng công ty du lịch trục lợi từ việc làm visa cho du khách. 

Nhiều công ty không có đủ điều kiện xin visa hay biết hồ sơ của khách khó đủ điều kiện xin visa vẫn nhận khách, yêu cầu khách ký quỹ sau khi hồ sơ rớt thì đánh một khoản phí. 

Do đó nhiều doanh nghiệp du lịch khuyến cáo du khách cần phải nghe tư vấn kỹ về các thủ tục, chi phí visa, tránh mất phí vô lý hoặc bị chiếm dụng tiền.

Nhộn nhịp tour xuất ngoại thu - đông - Ảnh 2.

Nhiều khách hàng lựa chọn tour kèm khuyến mãi hấp dẫn tại Ngày hội du lịch TP.HCM 2022 - Ảnh: HỮU HẠNH

Bắt đầu chào bán tour Tết

Ngay từ giữa tháng 10, nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng đã bắt đầu mở bán tour Tết, đón đầu nhu cầu du lịch sôi động dịp Tết Dương lịch và Tết Quý Mão 2023. Trái với tình hình năm ngoái, tour Tết năm nay đem đến nhiều lựa chọn, đa dạng chương trình khuyến mãi, giảm giá.

Theo ông Trần Quốc Bảo - phó tổng giám đốc Lữ hành Saigontourist, từ tháng 9-2022 đơn vị đã chuẩn bị sản phẩm, dịch vụ, nhân sự, đội ngũ hướng dẫn viên và hiện đã hoàn tất hơn 300 sản phẩm tour Tết. 

Đến nay bắt đầu triển khai bán trên toàn quốc và dự kiến thu hút hơn 20.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tương ứng khoảng 800 đoàn khách khởi hành trên toàn quốc.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, phó tổng giám đốc Vietravel, cũng cho hay doanh nghiệp này đã chào bán các tour khởi hành thời điểm nghỉ Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán, nhưng đang "nghe ngóng" thị trường để cho ra các đợt khuyến mãi lớn. 

"Thị trường năm nay mở bung nên chắc chắn sẽ tăng trưởng hơn năm trước, trong đó mảng đi nước ngoài đang kỳ vọng hồi phục", bà Hoàng thông tin.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp cho biết phải đến cuối tháng 10-2022, mặt bằng giá tour Tết mới rõ ràng hơn khi các hãng bay bắt đầu chốt series với hãng lữ hành. Tuy vậy để kích cầu sức mua, các nhà điều hành tour cũng tung khuyến mãi cho những khách mua tour sớm.

Giá tour Nhật Bản, Hàn Quốc nhích vẫn hút khách

Theo ông Thi Quốc Duy - giám đốc Trung tâm du lịch khách lẻ Benthanh Tourist, hiện nay tour đi Nhật Bản đang được chào bán phổ biến 6 ngày 5 đêm với giá từ 39 triệu đến trên 54 triệu đồng. "Đây là mức giá có nhỉnh hơn so với trước dịch nhưng nhu cầu đi du lịch của người dân rất cao", ông Duy nói.

Trong khi đó, chùm tour đi Hàn Quốc đem lại nhiều lựa chọn hơn cho du khách. Khách Việt có thể chọn tour miễn visa cho các điểm đến đảo Nami với dạng tour có ngày khởi hành cố định hằng tuần.

Với thị trường này, các công ty du lịch cũng bán combo bao gồm vé máy bay và khách sạn giá từ 12 - 19 triệu đồng/người, khởi hành thứ bảy hằng tuần trong tháng 10 và 11.

Hiện Tổng cục Du lịch các nước đều có chương trình phối hợp với công ty du lịch Việt Nam để thu hút du khách bằng hình thức tặng quà, voucher, ưu đãi dịch vụ...

Hàng không đầy ắp kế hoạch bay

Hang khong

Hàng không cạnh tranh mạnh mẽ để bứt tốc mùa du lịch cuối năm - Ảnh: C.TRUNG

Các hãng hàng không cũng ráo riết vào cuộc khi du lịch nở rộ với tăng tần suất bay, mở mới đường bay quốc tế.

Chị Quỳnh Vy, du học sinh tại Nhật Bản, cho biết khá bất ngờ vì giá vé quốc tế đã giảm và nhiều chuyến bay hơn so với cách đây 3 - 4 tháng và bằng 1/2 so với hồi tháng 6.

"Tôi mua đợt tháng 6 cho giai đoạn tháng 8 từ Osaka về Việt Nam, giá vé lúc đó neo ở mức 5 - 6 triệu đồng/chiều, tổng chi phí khoảng 12,5 triệu đồng khứ hồi nhưng nay giá đã giảm hơn một nửa và có nhiều chuyến bay trong ngày. Sẵn vé rẻ này tôi sẽ mua vé đưa gia đình sang Nhật du lịch vào mùa lá đỏ tháng 11 tới", Vy nói.

Giá cạnh tranh

Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines hiện đã đầy ắp kế hoạch khởi động tăng tần suất và mở mới đường bay quốc tế.

Thông tin từ Vietjet, từ ngày 10 đến 12-10 tung 1,1 triệu vé 1.010 đồng (chưa bao gồm thuế phí) cho mạng bay quốc tế từ Việt Nam đến Ấn Độ, Kazakhstan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia (Bali)...

Theo hãng này, đây là thời điểm thích hợp để khách hàng lên kế hoạch khám phá mùa thu vàng ở các điểm đến Đông Bắc Á trong mùa lễ hội cuối năm hay những chuyến công tác, thăm thân sau thời gian dài ngưng trệ với vé bay chi phí tiết kiệm.

Khảo sát giá vé từ Việt Nam đi các điểm du lịch đang thu hút khách hàng như Nhật Bản, Hàn Quốc, mức giá của các hãng hàng không Việt lẫn quốc tế khá cạnh tranh.

Chẳng hạn đi Nhật Bản từ giữa tháng 10 đến tháng 11-2022, giá vé đã giảm mạnh so với trước dịch khi Vietnam Airlines, Vietjet mở bán khoảng 3,7 - 5 triệu đồng/vé. Chặng Việt Nam - Seoul (Hàn Quốc) cạnh tranh hơn về giá lẫn dịch vụ của hãng bay nội và ngoại.

Ví dụ Vietjet giá 2 triệu đồng/vé, Vietnam Airlines 2,4 - 3 triệu đồng/vé, thậm chí hãng bay mới thành lập ở Hàn Quốc là Air Premia khai thác bốn chuyến/tuần đưa ra giá 100 - 120 USD/vé, đi máy bay Boeing 787 hành trình TP.HCM - Seoul.

Nhiều doanh nghiệp du lịch đánh giá việc kinh doanh có thể ổn định hơn từ cuối năm 2023 nếu du khách từ các thị trường như Mỹ, châu Âu đi du lịch xa nhiều hơn; Trung Quốc mở cửa, các thị trường lớn khác như Nhật Bản, Nga ổn định hơn; giá vé máy bay rẻ hơn và tần suất bay dày hơn.

Thuê thêm máy bay

Làm ăn dịp cuối năm, tăng chuyến là điều sống còn của hãng bay nên việc thuê máy bay và nhận máy bay đúng hẹn cực kỳ thách thức. Dù khó khăn trong việc tái cơ cấu, với các đơn hàng thuê máy bay vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ.

Chẳng hạn Bamboo Airways đã nhận thêm một máy bay Airbus A321 Neo ngày 8-10, nâng tổng số đội bay lên 30 chiếc.

Trong khi đó, giữa tháng 10-2022, Vietjet đón thêm một máy bay Airbus A330, đây là máy bay thân rộng thứ ba, số lượng ghế gần 400 chỗ, gấp đôi so với máy bay A321. Dự kiến cuối năm nay hãng sẽ thêm bảy máy bay đưa về Việt Nam, nâng tổng số lên khoảng 78.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một hãng bay cho hay hiện nay muốn thuê thêm máy bay cũng gặp rất nhiều khó khăn vì ngoài giá thuê máy bay khá cao còn có sự cạnh tranh từ các thị trường quốc tế, hãng bay khác thuê giá cao hơn. "Chúng tôi đã đặt cọc thuê hai máy bay nhưng phía cho thuê hủy cọc, đền bù hợp đồng để bên khác thuê giá cao hơn", một doanh nghiệp nói.

Công Trung

Tour Hàn, Nhật bắt đầu nhộn nhịp Tour Hàn, Nhật bắt đầu nhộn nhịp

TTO - Hai thị trường du lịch nước ngoài hút khách Việt trong mùa thu đông là Nhật Bản, Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng điều kiện nhập cảnh từ tháng 10-2022, đem đến cơ hội đi du lịch dễ dàng, thuận lợi hơn. Tuy vậy các thủ tục visa vẫn còn nhiều lưu ý.

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên