Bạn trẻ Việt cầu hôn bằng Gangnam styleGangnam style lập kỷ lục thế giớiCơn sốt Gangnam style
![]() |
Nhóm 365 nhảy điệu Gangnam - Ảnh tư liệu |
Ở VN, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, điệu nhảy và lời bài hát Gangnam style đã nhanh chóng được bạn trẻ VN bắt chước và sáng tạo phần lời mới với nhiều phong cách khác nhau ở cả hai đầu đất nước.
Bản "cover" Gangnam style sớm ra đời với cả phần lời lẫn phần hình (hoạt hình) khá thú vị là Oppa Hà Nội style do nhóm làm phim trẻ REC thực hiện. Cũng như bản gốc, lời của Oppa Hà Nội style mang tính châm biếm hài hước rõ nét: "Hỡi em kiêu sa! Hãy tiến lại đây vì anh ở đây mà/ Cùng ca vang tên đôi ta, trong tương lai không xa vì anh ở đây mà/ Má mì em không ưng ý, tiền anh nhẹ ký, lại tham rồi đây mà/ Không phải lo đâu em yêu ơi vì anh ở đây mà...".
Clip hoạt hình này được nhóm tác giả đưa lên mạng YouTube vào ngày 21-9, đến nay đã có hơn 200.000 lượt xem và hàng chục nhận xét. Những nhận xét về phần lời của bản cover tương đối đa chiều, có khen, chê và cả khen lẫn chê đều cực đoan.
Các bạn trẻ Sài Gòn cũng có ngay cho mình một Oppa Saigon style nhưng họ có nét đặc biệt hơn khi biến lời bài hát gốc vốn là hài hước, chế giễu thành lời mời đến Sài Gòn du lịch: "Sáng sớm tinh mơ với bao yêu thương và bao lời đón chào/ Thành phố sắc hoa lung linh với tiếng chim muông bạn ơi hãy đến nào/ Từ nông thôn xa xôi hạnh phúc ấm no đến đây đưa tay và nào bạn ơi ta hãy vẫy tay chào...".
Clip này được đưa lên Nhạc Của Tui và YouTube sau năm ngày đã nhận được hơn 6.000 lượt xem và các bình luận tích cực, khen ngợi phần lời sáng tạo. Bạn Nguyễn Kim Ngân bình luận trên YouTube: "Ðâu cứ nhất thiết phải theo môtip trào phúng chế giễu đã thành nhàm ở rất nhiều bản cover. Oppa Saigon style rất ý nghĩa theo cách riêng".
Ngoài việc đặt lời và vẽ hoạt hình mới, các bạn trẻ còn "ăn theo" trào lưu này bằng cách nhảy giống điệu nhảy Gangnam. Các học sinh Trường Trần Nhân Tông (Hà Nội) đưa một clip dự thi an toàn giao thông và nét đẹp học đường trong trường có hình ảnh một anh cảnh sát giao thông nhảy điệu Gangnam và gây sốt trong cộng đồng mạng với hơn 10.000 lượt xem.
Các ca sĩ trẻ Ðông Nhi, Noo Phước Thịnh, Ong Cao Thắng không nằm ngoài cuộc vui Gangnam này với điệu nhảy Gangnam ngẫu hứng trong buổi họp "fan" và được "fan" ghi lại. Chí Thiện còn đội cả mũ bảo hiểm nhảy Gangnam cùng với Băng Di trong một buổi tập nhạc. Ban nhạc 365 nhảy điệu này trong chương trình Stellaris show ngày 23-9, tám chàng hoàng tử của Vietnam Idol năm nay cũng mau mắn "sắm" cho mình điệu nhảy ăn theo này và biến nó thành màn chào sân đầy ấn tượng gửi đến khán giả trước đêm bán kết 1.
Hiện trên thế giới có hàng trăm video "làm lại" điệu nhảy ngựa, và những người nổi tiếng tỏ ra hào hứng phấn khích với điệu nhảy này có thể kể đến Simon Cowell, Tom Cruise, Katy Perry và Robbie Williams. Hôm 29-9, khoảng 1.000 tù nhân ở nhà tù nổi tiếng Cebu (Philippines) cũng vừa công diễn vũ điệu Gangnam style, năm năm sau khi họ "thành danh" với màn vũ đạo trong Thriller của Michael Jackson.
Yêu ghét với Gangnam Cả bài hát tiếng Hàn Gangnam style (Phong cách khu Gangnam) chỉ có hai từ tiếng Anh là “sexy lady” (cô nàng quyến rũ), nhưng rapper Psy đã chinh phục khắp thế giới. Anh vừa trở thành ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các đĩa đơn ở Anh nhờ Gangnam style. Các nhà bình luận nhận định đằng sau sự hài hước là những nhận định sắc bén về tình hình xã hội ở khu vực nhà giàu mới nổi - quận Gangnam ở Seoul. Đây là địa chỉ “đáng thèm thuồng” nhất ở Hàn Quốc dù cách nay hai thế hệ, nơi đây toàn ruộng vườn kênh rạch. Việc cư dân Gangnam “đổi đời” không phải nhờ chăm chỉ làm việc mà nhờ vị trí địa lý đắc địa đã khiến “người ta vừa ghen tị, vừa chán ghét Gangnam”, theo Kim Zakka - nhà phê bình nhạc pop ở Seoul. “Cư dân Gangnam là tầng lớp trên, nhưng người Hàn Quốc xem đó là những người không có sự tao nhã, quý tộc gì cả”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận