06/01/2016 18:13 GMT+7

​Nhóm nhạc Hàn Quốc KARA tan rã sau 9 năm hoạt động

BÌNH MINH (Tổng hợp)
BÌNH MINH (Tổng hợp)

TTO - Sáng 6-1, trang Star News đưa tin nhóm nhạc KARA đã “tạm thời tan rã” sau 9 năm hoạt động.

Nhóm KARA. Ảnh: kpop

Star News trích dẫn nguồn tin thân cận với nhóm nhạc cho biết hợp đồng giữa ba trong số bốn thành viên của KARA và công ty quản lý DSP Media sẽ chính thức hết hạn cuối tháng 1 này, kể từ khi được ký kết tháng 10-2013.

Ba cô gái Park Gyu Ri, Han Seung Yeon và Goo Hara đều có hướng chuyển sang công ty khác.

Như vậy, Young Ji, thành viên gia nhập nhóm vào năm 2014, sẽ chỉ còn lại một mình, đẩy nguy cơ tan rã của nhóm lên rất cao sau 9 năm khởi nghiệp.

Ba cô gái Park Gyu Ri, Han Seung Yeon và Goo Hara đều có hướng chuyển sang công ty khác. Ảnh: kpop

Người này cũng tiết lộ Goo Hara có thể sẽ đầu quân cho công ty giải trí KeyEast của nam diễn viên Bae Yong Joon.

Hai cô gái còn lại tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và đang thương lượng với các công ty chuyên về sản xuất phim ảnh.

“Ba người họ chưa đưa ra quyết định, vậy nên tin đồn KARA tan rã là hoàn toàn sai sự thật. Trước khi hợp đồng chính thức hết hạn thì không thể nói chắc chắn điều gì trước được”, hãng này kết luận.

Tuy nhiên, hãng DSP Media nói với trang Xports News rằng mặc dù hợp đồng với ba thành viên gồm Goo Hara, Han Seungyeon và Park Gyuri  đã sắp hết hạn nhưng họ chưa quyết định có rời công ty hay không.

Tuy vậy, có nhiều dấu hiệu cho thấy các thành viên nhóm KARA sẽ không còn sát cánh bên nhau nữa.

Goo Hara có thể sẽ đầu quân cho công ty giải trí KeyEast của nam diễn viên Bae Yong Joon. Ảnh: kpop

Vào ngày 5-1, Youngji đã gỡ tên KARA ra khỏi phần giới thiệu thông tin bản thân. Truyền thông Hàn Quốc cũng cho hay ba thành viên khác đang được nhiều công ty giải trí tiếp cận để mời ký hợp đồng.

Tháng 9 năm ngoái, nhóm KARA đã thực hiện tour diễn tại 7 thành phố lớn ở Nhật Bản mang tên 2015 KARASIA.

Trước đó vào tháng 5, KARA phát hành mini-album In Love. Tuy nhiên, nhóm không tham gia vào các hoạt động nghệ thuật một cách rầm rộ như những năm trước, đặc biệt là vào dịp cuối năm.

KARA chính thức hoạt động từ năm 2007. Cũng như các nhóm nhạc nữ khác tại Hàn Quốc, KARA xây dựng hình ảnh những cô gái tươi vui, khỏe khoắn, năng động, và dĩ nhiên không thể thiếu khả năng vũ đạo tốt.

Các bài hát gắn liền với tên tuổi KARA gồm Pretty Girl, Honey, Lupin, Jumping, Mr., Go Go Summer.

Youngji đã gỡ tên KARA ra khỏi phần giới thiệu thông tin bản thân. Ảnh: kpop

 

KARA chính thức hoạt động từ năm 2007. Ảnh: kpop

 

KARA xây dựng hình ảnh những cô gái tươi vui, khỏe khoắn, năng động. Ảnh: kpop

 

KARA cũng có khả năng vũ đạo tốt. Ảnh: kpop

 

Các bài hát gắn liền với tên tuổi KARA gồm Pretty Girl, Honey, Lupin, Jumping, Mr., Go Go Summer.

 

Tháng 9 năm ngoái, nhóm KARA đã thực hiện tour diễn tại 7 thành phố lớn ở Nhật Bản mang tên 2015 KARASIA.

 

 

BÌNH MINH (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên