26/03/2025 14:42 GMT+7

Nhóm bảo kê ở chợ Bình Điền lãnh án

Sáng 26-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án băng nhóm thu tiền "bảo kê" ở chợ Bình Điền, có họ hàng với Châu Phát Lai Em.

Nhóm bảo kê ở chợ Bình Điền lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: P.H.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Châu Phát Hùng 15 năm tù, Châu Phát Tuấn 4 năm tù, Dương Văn Thanh 9 năm tù, Danh Gol 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. 

Theo cáo trạng, Châu Phát Hùng và Châu Phát Tuấn là anh em ruột và đều là đối tượng có tiền án, tiền sự và nhân thân xấu, sinh sống và làm ăn ở khu chợ đầu mối Bình Điền, phường 7, quận 8, TP.HCM. 

Lợi dụng nhân thân, lai lịch trên, Hùng và Tuấn thường xuyên đi kiếm chuyện, gây gổ và thực hiện 4 vụ cưỡng đoạt tiền của các tiểu thương đang làm ăn ở chợ Bình Điền, với tổng số tiền hơn 550 triệu đồng. 

Cụ thể, khoảng tháng 9-2021, lấy cớ ông Trần Văn Cường (tiểu thương tại chợ) cho vay tiền góp trên địa bàn của mình, Tuấn và Hùng đã hẹn ông Cường ra nói chuyện. 

Tuấn đã chửi bới, đe dọa và đánh vào mặt ông Cường. Nghĩ là địa bàn hoạt động của Tuấn nên ông Cường đề nghị Hùng đứng ra dàn xếp để Tuấn bỏ qua. Hùng đã yêu cầu ông Cường đưa 50 triệu đồng để dàn xếp và ông Hùng đồng ý. Sau khi nhận tiền, Hùng và Tuấn chia nhau tiêu xài. 

Tiếp đó, vào tối 29-1-2023, Tuấn và Hùng đến vựa hải sản của ông Nguyễn Văn Khiêm và đưa nội dung tin nhắn từ tài khoản Facebook "Bích Trân" có ảnh đại diện của vợ chồng ông Khiêm ra quy chụp ông Khiêm nhắn tin chửi Hùng rồi chửi bới, đe dọa đến việc kinh doanh của ông Khiêm tại chợ. 

Sợ tiếp tục bị chửi bới, đe dọa và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, ông Khiêm nhờ người dàn xếp và đưa cho Tuấn 100 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Tuấn lấy 35 triệu đồng, Hùng lấy 65 triệu đồng.

Ngoài việc cưỡng đoạt tài sản nêu trên, Châu Phát Hùng còn cấu kết với Dương Văn Thanh, Danh Gol và Lương Văn Phụng để uy hiếp, ép buộc những người nhận vận chuyển hàng vào chợ Bình Điền phải nộp 15.000 đồng/1 thùng hàng bốc vác. 

Theo quy định, xe tải chở hàng hóa từ các nơi đến chợ Bình Điền không được chở hàng vào bãi tập kết mà phải thuê những người bốc vác để trung chuyển, mang hàng từ bến xe vào bãi tập kết của chợ.

Đầu tháng 7-2022, Hùng cùng các bị cáo khác đến gặp những người nhận vận chuyển và các chủ vựa để đe dọa và đòi phải chia tiền cho nhóm của Hùng, nếu không sẽ không cho làm ăn tại chợ. 

Hùng cử người đến để giám sát và đếm số lượng các thùng hàng vận chuyển được để cuối buổi thu tiền. Dương Văn Thanh và Danh Gol sẽ đi theo những người vận chuyển ghi đơn đặt hàng và đếm số lượng. Lương Văn Phụng ở bãi tập kết trong chợ Bình Điền để trông hàng và đếm số lượng. 

Thời gian làm việc từ 18h hôm trước đến 7h sáng ngày hôm sau. Cuối mỗi buổi làm việc, các thành viên sẽ tổng hợp số lượng và tính tiền với mỗi thùng là 15.000 đồng. Tiền thu được sẽ đưa cho Hùng; Hùng sẽ trả cho Phụng 200.000 - 300.000 đồng/ngày, sau đó phần dư chia đều cho Hùng, Thanh và Gol. 

Bằng thủ đoạn này, từ đầu tháng 7-2022 đến ngày 15-8-2023, nhóm của Hùng đã cưỡng đoạt tiền của bà Phạm Thị Ngọc Linh và ông Phan Hùng Dũng (người chuyển hàng trong chợ) mỗi người là 285 triệu đồng. 

Đối với Lương Văn Phụng, hiện Phụng đã bỏ trốn nên cơ quan Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ điều tra bị can và ra quyết định truy nã.

Nhóm bảo kê ở chợ Bình Điền lãnh án - Ảnh 2.Công an TP.HCM bắt nhóm cháu ruột của 'đàn em Năm Cam' thu tiền 'bảo kê' ở chợ Bình Điền

Nhóm cháu, em ruột của "đàn em Năm Cam" thu tiền "bảo kê" hằng tháng ở chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên