Theo ông Nguyễn Văn Lý - phó giám đốc Tổng công ty Điện lực TP (EVN HCMC), nhờ thực hiện nhiều giải pháp như vận động doanh nghiệp chuyển đổi giờ, ngày sản xuất, vận động các hộ dân tiết kiệm điện có thưởng... nên công tác tiết kiệm điện đạt được nhiều hiệu quả. Cụ thể trong quý 1 đã tiết kiệm được 69 triệu kWh. Cũng nhờ tiết kiệm tốt, hiện mỗi ngày TP dư hơn 1 triệu kWh.
Ông Lý tính toán với sản lượng điện được phân bổ hơn 50 triệu kWh/tháng (các tháng 4, 5, 6), nhiều khả năng TP sẽ không phải cắt điện do thiếu nguồn trong các tháng tới.
Ngoài ra đến ngày 30-3, toàn TP đã có gần 34.000 người cho thuê (gần 225.000 phòng trọ) cam kết không tăng giá cho thuê nhà, nhiều chủ nhà giữ trẻ cũng cam kết không tăng giá.
Chủ tịch Lê Hoàng Quân biểu dương các quận huyện thực hiện tốt công tác kiềm chế giá, đặc biệt là chương trình tiết kiệm điện của EVN HCMC, đồng thời yêu cầu các ngành, các cấp phải đẩy mạnh cuộc vận động này ở nhiều lĩnh vực khác, nhất là xăng dầu.
Theo ông Trần Quang Phượng - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP, hiện trên địa bàn có 4,5 triệu xe máy và 500.000 ôtô. Hằng ngày có khoảng 60% tổng số xe trên lưu thông trên đường. Nếu mỗi phương tiện này tiết kiệm từ 0,5-1 lít xăng/ngày, mỗi tháng sẽ tiết kiệm được gần 450 tỉ đồng.
Để đạt mục tiêu này, ông Phượng đề xuất ngoài việc mở cuộc vận động tất cả các tầng lớp nhân dân đi xe buýt, đầu tiên cán bộ công chức phải gương mẫu thực hiện đi xe buýt ít nhất một ngày trong tuần.
Tại buổi họp, ông Lê Hoàng Quân yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách không lợi dụng giá xăng dầu tăng để tăng giá bất hợp lý. Việc tăng giá phải tính toán trên cơ sở đủ bù đắp phần giá xăng tăng. Trước mắt đến ngày 15-4, các đơn vị phải in được các cẩm nang hướng dẫn cách tiết kiệm năng lượng, vận động người dân đi xe buýt... phát cho từng hộ dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận