25/07/2015 16:01 GMT+7

Nghe nhạc lossless tại triển lãm âm thanh TP.HCM

THANH TRỰC
THANH TRỰC

TTO - Ngày 25-7, hàng ngàn người mê thiết bị âm thanh cùng đến trải nghiệm tại buổi trình diễn nhạc số và phụ kiện âm thanh ở TP.HCM.

Sự kiện lần này là cơ hội hiếm có để trao đổi thông tin về nhạc số với các chuyên gia âm thanh - Ảnh: Trần Công Tiến
Sự kiện lần này là cơ hội hiếm có để trao đổi thông tin về nhạc số với các chuyên gia âm thanh - Ảnh: Trần Công Tiến

Triển lãm về thiết bị âm thanh và trình diễn nhạc số mở cửa từ ngày 25 đến 26-7 tại khách sạn Continental (132 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM) do NewAge Media (Stereo.vn) tổ chức, quy tụ các nhà phân phối và sản xuất thiết bị nghe nhạc ở Việt Nam cùng nhiều thương hiệu âm thanh lớn nhỏ như Nordost, MIT, Furutech, Synergistic Research, Oyaide, Hidiamond, Supra, Audio Prism, Analysis Plus, Sunshine, Purist…

Tại sự kiện, nhiều gian hàng gồm Norman Audio,  Anh Duy Audio, HifiWorld, Audio Choice, Sơn Hà, Nguyễn Audio, Saigon Stereo... tổ chức các buổi trình diễn nhạc số chất lượng cao (lossless) thu hút nhiều khách tham dự, trải nghiệm chất lượng thực tế của các thương hiệu âm thanh hi-end như Naim, Lumin,Wadia, Aurender, Berkeley, AMR, Aethetix, Modwright, Ayre, Exogal… và bình dân như Denon, Audiolab, Cambridge Audio, Furutech, Peachtree, Rotel, Primare…

Bên cạnh đó còn có các thương hiệu Việt góp mặt như Thi Văn Labs (thiết bị DAC) và Quang Hào Audio.

Audiolab M-DAC - Ảnh: Trần Công Tiến
Audiolab M-DAC - Ảnh: Trần Công Tiến
Berkeley Alpha DAC - Ảnh: Trần Công Tiến
Berkeley Alpha DAC - Ảnh: Trần Công Tiến
Wadia Intuition - Ảnh: Trần Công Tiến
Wadia Intuition - Ảnh: Trần Công Tiến

Ngoài ra, nhiều chuyên gia về âm thanh cũng tham gia chia sẻ những kiến thức cho cộng đồng như sử dụng thiết bị âm thanh cho hiệu quả, tư vấn cách phối hợp các phụ kiện và dàn âm thanh...

Nhiều chuyên gia âm thanh đã có mặt tại triển lãm để tư vấn về các sản phẩm nghe nhìn - Ảnh: Trần Công Tiến
Nhiều chuyên gia âm thanh đã có mặt tại triển lãm để tư vấn về các sản phẩm nghe nhìn - Ảnh: Trần Công Tiến

Theo Ban tổ chức, sự kiện được tổ chức nhằm phổ biến kiến thức kèm theo trải nghiệm về các thiết bị chơi nhạc số - một xu hướng nghe nhạc chủ đạo hiện nay, nhưng vẫn còn khá mới tại Việt Nam. Bên cạnh đó, dự kiến có thêm một sự kiện chuyên đề về trải nghiệm âm thanh đĩa nhựa và phụ kiện analog sẽ được tổ chức tại TP HCM và Hà Nội vào cuối năm nay.

Hàng ngàn khách tham dự đã đến tham quan và trải nghiệm.

Không gian Audio Choice - Ảnh: Trần Công Tiến
Không gian Audio Choice - Ảnh: Trần Công Tiến
Dây loa Hidiamond - Ảnh: Trần Công Tiến
Dây loa Hidiamond - Ảnh: Trần Công Tiến
Ổ điện Furutech-Oyaide - Ảnh: Trần Công Tiến
Ổ điện Furutech-Oyaide - Ảnh: Trần Công Tiến
Các hệ thống nghe nhạc số không sử dụng đĩa CD hay đĩa than, mà chuyển qua DAC và máy chủ nhạc số (music server) - Ảnh: Trần Công Tiến
Các hệ thống nghe nhạc số không sử dụng đĩa CD hay đĩa than, mà chuyển qua DAC và máy chủ nhạc số (music server) - Ảnh: Trần Công Tiến
Không gian phòng nghe được coi là rất quan trọng với giới audiophile, việc đặt cây cảnh hay các vật trang trí sẽ giúp thời gian nghe nhạc thoải mái hơn - Ảnh: Trần Công Tiến
Không gian phòng nghe được coi là rất quan trọng với giới audiophile, việc đặt cây cảnh hay các vật trang trí sẽ giúp thời gian nghe nhạc thoải mái hơn - Ảnh: Trần Công Tiến
Nhạc số chú trọng đến sự thoải mái, và gắn liền với máy tính, máy nghe nhạc di động - Ảnh: Trần Công Tiến
Nhạc số chú trọng đến sự thoải mái, và gắn liền với máy tính, máy nghe nhạc di động - Ảnh: Trần Công Tiến
Nhiều người vẫn tỏ ra hoài niệm về đĩa CD - Ảnh: Trần Công Tiến
Nhiều người vẫn tỏ ra hoài niệm về đĩa CD - Ảnh: Trần Công Tiến
Những người tham gia sự kiện nhiệt tình đứng nghe các sản phẩm tai nghe mới nhất của Ostry, Shure, Sony, AKG... - Ảnh: Trần Công Tiến
Những người tham gia sự kiện nhiệt tình đứng nghe các sản phẩm tai nghe mới nhất của Ostry, Shure, Sony, AKG... - Ảnh: Trần Công Tiến
Với các dòng tai nghe thì đối tượng quan tâm nhiều nhất vẫn là giới trẻ - Ảnh: Trần Công Tiến
Với các dòng tai nghe thì đối tượng quan tâm nhiều nhất vẫn là giới trẻ - Ảnh: Trần Công Tiến
Nhiều người có thể ngồi hàng giờ liền để nghe các bộ dàn ưng ý - Ảnh: Trần Công Tiến
Nhiều người có thể ngồi hàng giờ liền để nghe các bộ dàn ưng ý - Ảnh: Trần Công Tiến
THANH TRỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên