Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết tại VN công nghệ phổ biến trên truyền hình trả tiền hiện nay vẫn là truyền hình cáp tương tự (analog) có nhiều hạn chế về khả năng truyền dẫn và chất lượng tín hiệu, nội dung chương trình vẫn chưa hấp dẫn, chất lượng sản xuất chưa cao và mặc dù số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhiều nhưng chưa hình thành được doanh nghiệp đủ mạnh để triển khai rộng khắp đến các vùng nông thôn và từng bước vươn ra thị trường khu vực và quốc tế.
Với truyền hình quảng bá, các đài phát thanh - truyền hình chưa thống nhất về mô hình tổ chức và còn phân tán. Ngoài ra, nguồn lực và năng lực sản xuất nội dung chương trình của các đài không đồng đều, có nhiều khác biệt giữa đài ở trung ương và đài địa phương, giữa đài ở miền đồng bằng và đài ở miền núi, biên giới.
Theo ông Tuấn, những đặc điểm này cần được lưu ý và điều chỉnh để có thể thích ứng được xu thế hội tụ công nghệ và dịch vụ đang diễn ra rất nhanh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận