27/12/2014 14:41 GMT+7

Google công khai các nội dung bị yêu cầu gỡ bỏ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Trong báo cáo minh bạch về hoạt động của Google, lần đầu tiên hãng này đưa ra gần 30 ví dụ cụ thể về các nội dung bị nhiều chính phủ yêu cầu gỡ khỏi kết quả tìm kiếm.

Ảnh: Reuters

Theo Newsweek, riêng ở Mỹ Google phải tiếp nhận hàng loạt các yêu cầu như: Cơ quan cải huấn của bang Georgia yêu cầu gỡ bỏ đoạn video quay cảnh tra tấn phạm nhân, một tòa án yêu cầu gỡ bỏ những bài báo liên quan tới việc một dược sĩ ở Tampa bị bắt vì hành vi xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, nhiều cơ quan hành pháp yêu cầu bỏ các video làm tổn hại thanh danh của một số quan chức (có nêu tên một số người)…

Ngoài ra là đề nghị từ 20 nước khác yêu cầu gỡ bỏ phim “Innocence of Muslims” (Sự ngây thơ của tín đồ Hồi giáo). Sau đó Google đã giới hạn xem phim này với khán giả ở các nước như Indonesia, Ấn Độ, Jordan, Malaysia, Nga, Ả rập Saudi, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ, tạm thời giới hạn với khán giả ở Ai Cập và Libya.

Tổng cộng, từ 7-2013 đến 12-2013, Google nhận được 3.105 yêu cầu từ chính phủ các nước đề nghị gỡ bỏ 14.367 thông tin.

Nếu so với 3.846 yêu cầu gỡ nội dung Google nhận được từ 12-2012 đến 7-2013, số yêu cầu phải gỡ nội dung trong năm 2013 gửi tới Google đã tăng 60%.

Cũng theo lý giải của Google, số yêu cầu gỡ nội dung vào thời điểm nửa đầu năm 2013 tăng là do yêu cầu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Còn giai đoạn nửa cuối năm 2013, số yêu cầu của Italia và Thái Lan tăng. Riêng Nga cũng tăng 25% số yêu cầu gỡ bỏ nội dung.

Google bắt đầu cung cấp báo cáo minh bạch thường niên về hoạt động tìm kiếm của trang mạng này từ năm 2010.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên