21/07/2011 06:40 GMT+7

Nhiều trường ĐH công bố điểm thi

T.HÀ - M.GỈANG - T.HUỲNH - X.P.
T.HÀ - M.GỈANG - T.HUỲNH - X.P.

TT - Ngày 20-7, ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố kết quả thi khối A và B của các trường thành viên: ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH KHXH&NV, ĐH Công nghệ, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm và khoa Luật. Đây là đơn vị đầu tiên ở phía Bắc công bố kết quả thi tuyển sinh 2011.

s5hf3bVS.jpgPhóng to

Thanh tra Bộ GD-ĐT kiểm tra chấm thi tại Trường ĐH Tài chính - marketing sáng 20-7- Ảnh: TRẦN HUỲNH

Hội đồng chấm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên - đơn vị phụ trách tuyển sinh khối A, B của ĐH Quốc gia Hà Nội - cho biết số đạt điểm từ 27 trở lên đối với khối A là 17 thí sinh và đối với khối B là 19 thí sinh. Có 49% thí sinh có tổng điểm ba môn đạt từ 15 điểm trở lên, đối với khối B là 71%. Với mức điểm như vậy, dự kiến điểm chuẩn của các ngành khối A và B của ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tương đương năm 2010.

6 thủ khoa 29 điểm

Có bốn thí sinh thủ khoa đạt 29 điểm, trong đó một thí sinh dự thi khối A và ba thí sinh dự thi khối B. Thủ khoa khối A là thí sinh Chu Văn Tạo (học sinh Trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội). Ba thủ khoa khối B đều đăng ký dự thi vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên gồm Hà Trung Phong (học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên ĐHQG Hà Nội), Trần Duy Tùng (học sinh Trường THPT Hà Nội-Amsterdam) và Lê Tùng Ngân (học sinh Trường THPT Kỳ Lâm, Hà Tĩnh). (Mời xem danh sách thí sinh đạt điểm cao trên trang 24g khu vực phía Bắc).

Cùng ngày, Trường ĐH Tiền Giang đã công bố điểm thi vào trường. TS Ngô Tấn Lực - hiệu trưởng nhà trường - cho biết mặt bằng điểm thi tương đương năm 2010. Điểm chuẩn sẽ tương đương năm 2010 và xét tuyển nhiều chỉ tiêu bằng nguyện vọng 2. Thống kê sơ bộ cho thấy có 125 thí sinh đạt điểm từ 13 trở lên và từ mức 11 điểm có 405 thí sinh. Thủ khoa là thí sinh Đỗ Xuân Thiện, đạt 27 điểm.

Trước đó, sáng 20-7, Trường ĐH Quảng Nam đã công bố điểm thi tuyển sinh ĐH năm 2011. Đây là trường ĐH đầu tiên cả nước công bố điểm. Ông Nguyễn Bá Hòa, trưởng phòng đào tạo - công tác học sinh sinh viên nhà trường, cho biết mặt bằng điểm thi năm nay của trường thấp hơn so với năm trước, chắc chắn trường dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Hai thí sinh cùng đạt điểm cao nhất của trường (20,75 điểm) là Nguyễn Lương Thùy Dương và Trần Công Cường đều là thí sinh Quảng Nam và dự thi khối A. Tuy nhiên, cả hai thí sinh thủ khoa này lại là thí sinh “thi nhờ” vào Trường ĐH Dầu khí VN ngành kỹ thuật hóa dầu. (Mời xem danh sách thí sinh đạt điểm cao trên trang 24g khu vực miền Trung).

Ở khối A, ngoài các thí sinh dự thi vào ĐHQG Hà Nội, còn có hai thí sinh khác đạt 29 điểm. Đó là hai thí sinh của Trường ĐH Ngoại thương, dự thi tại cơ sở Hà Nội gồm Lê Cao Nguyên (học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) và Nguyễn Duy Hải (học sinh Trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An). Ông Hoàng Văn Châu, hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, cho biết trường vừa ghép xong dữ liệu điểm thi ba môn khối A và đang tiến hành kiểm dò để sớm công bố kết quả cho thí sinh.

Điểm chuẩn nhiều biến động

Hôm nay, thêm nhiều trường công bố điểm thi

Dự kiến trong ngày hôm nay, 21-7, nhiều trường ĐH lớn đồng loạt công bố kết quả thi. Hạn chót để các trường ĐH công bố điểm thi là ngày 31-7 và đối với các trường CĐ là ngày 5-8.

Tuổi Trẻ sẽ đăng tải danh sách thí sinh đạt điểm cao các trường ĐH, CĐ tặng bạn đọc. Mời quý bạn đọc đón xem.

Trong khi đó, nhiều trường ĐH đã hoàn tất chấm thi vào ngày 20-7 và dự kiến công bố điểm thi trong vài ngày tới. Ông Huỳnh Tổ Hạp - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sài Gòn - cho biết công tác chấm thi đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến ngày 24-7 sẽ công bố điểm thi. Ông Ninh Quang Thăng - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM - dự kiến ngày 25-7 chấm thi xong và công bố điểm thi vào ngày 28-7. TS Đỗ Văn Xê - phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ - cho biết dự kiến ngày 28-7 sẽ công bố điểm thi. Mặt bằng điểm thi vào trường tương đương năm 2010. Trong đó điểm thi môn văn cao nhất là 8,5, môn toán hầu hết ở mức dưới trung bình.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho biết đến nay đã hoàn tất chấm thi các môn trắc nghiệm với hơn 128.000 bài thi. Môn toán khối A nhiều thí sinh làm bài không tốt. Dự kiến ngày 29-7 nhà trường công bố điểm. Th.S Hứa Minh Tuấn - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Tài chính - marketing - cho biết dự kiến ngày 23-7 trường công bố điểm thi. Theo ông Tuấn, mặt bằng điểm chung của trường năm nay tốt hơn năm trước, số thí sinh đạt điểm cao nhiều hơn. Dự báo điểm chuẩn của trường sẽ tương đương hoặc cao hơn năm trước 0,5-1 điểm. “Đây là năm đầu tiên trường thực hiện tuyển theo khối, ngành. Một số ngành sẽ có điểm khá cao như quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, marketing...” - ông Tuấn cho biết.

Tại Trường ĐH Y dược TP.HCM, TS Lý Văn Xuân - trưởng phòng đào tạo - cho biết trường đã chấm được 1/3 bài thi. Mặt bằng điểm thi tương đương năm trước nhưng điểm 10 không nhiều. Dự kiến điểm chuẩn sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2010.

T.HÀ - M.GỈANG - T.HUỲNH - X.P.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên